Nguyên nhân ban đầu vụ sạt lở mỏ đá tại Hải Phòng 2 công nhân thương vong


Thứ 3, 19/11/2019 | 14:57


Cùng sự kiện

Khi công nhân của Công ty CP Xi măng Tân Phú Xuân vào mỏ khai thác đá, bất ngờ xảy ra sạt lở, khiến hai người thương vong.

Khi công nhân của Công ty CP Xi măng Tân Phú Xuân vào mỏ khai thác đá, bất ngờ xảy ra sạt lở, khiến hai người thương vong.

Khu vực mỏ khai thác đá xảy ra tai nạn của Công ty Tân Phú Xuân. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Báo Infonet đưa tin, chiều 19/11, lãnh đạo UBND xã Liên Khê (Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cho biết, tại mỏ đá của Công ty Cổ phần Xi măng Tân Phú Xuân đã xảy ra vụ sạt lở khiến 2 công nhân thương vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h15 cùng ngày. Nạn nhân được xác định là anh Đoàn Văn Duệ (48 tuổi, trú xã Lại Xuân) và Vũ Trọng Kiều (48 tuổi, trú xã Minh Tân) đều bị trọng thương.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Liên Khê có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo sự việc lên Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ việc và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương nặng, anh Đoàn Văn Duệ mất tại bệnh viện. Hiện, anh Vũ Trọng Kiều vẫn đang được cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do đêm 18/11 có mưa to nên đúng lúc chuẩn bị vào ca làm việc thì bất ngờ đất đá bị sạt trượt, theo báo Tiền Phong. 

Được biết, Công ty Xi măng Tân Phú Xuân là 1 trong nhiều công ty xi măng hoạt động khai thác đá tại huyện Thủy Nguyên từ năm 2014.

Trước đó, ngày 8/11, theo báo Lao Động, 4 công nhân đã bị đất đá vùi tử vong, khi đang bốc xúc, vận chuyển đất đá tại Công ty Than Dương Huy (ở TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Các nạn nhân tử vong gồm: Vũ Văn Đường (sinh năm 1986) trú tại thôn 4, Bình Sơn, xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; Tống Văn Mạnh (sinh năm 1993), trú tại xóm Đồng Xạc, thôn Tân Tiến, xã Dương Huy, TP.Cẩm Phả; Lý Văn Đại (sinh năm 1985), trú tại xóm gốc Thông, thôn Tân Tiến, xã Dương Huy, TP.Cẩm Phả; Vi Văn Cao (sinh năm 1989), trú tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh. 

Ông Bùi Văn Khắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả và hỗ trợ 6.000.000 đồng/nạn nhân. TP.Cẩm Phả, Công ty Than Dương Huy đã cử cán bộ đến thăm viếng, chia buồn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguyen-nhan-ban-dau-vu-sat-lo-mo-da-tai-hai-phong-2-cong-nhan-thuong-vong-a301461.html