+Aa-
    Zalo

    Nguyên tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam khắc phục sai phạm 20 tỷ đồng

    • DSPL
    ĐS&PL Dù đã bồi thường 20 tỷ đồng nhưng ông Lê Quang Thung - nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam vẫn không được hưởng án treo.

    Dù đã bồi thường 20 tỷ đồng nhưng ông Lê Quang Thung - nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam vẫn không được hưởng án treo.

    Chiều nay (6/8), TAND TP.HCM đã tuyên án vụ cố ý làm trái, gây thiệt hại 43,2 tỷ đồng xảy ra tại Tập đoàn Cao su Việt Nam. Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt ông Lê Quang Thung (nguyên tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam) 4 năm tù, phạt ông Nguyễn Hồng Phú (nguyên giám đốc, nguyên chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Phú Riềng, nguyên phó tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) 3 năm 6 tháng tù. 

    HĐXX cũng tuyên phạt ông Nguyễn Thành Châu (nguyên tổng giám đốc, nguyên chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Đồng Nai), ông Nguyễn Văn Minh (nguyên kế toán trưởng Công ty Cao su Đồng Nai), Hoàng Văn Sơn (nguyên kế toán trưởng Công ty Cao su Phú Riềng) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường 43,2 tỷ đồng.

    Bị cáo Thung chỉ đạo lãnh đạo các công ty con thuộc tập đoàn, trong đó có lãnh đạo Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Phú Riềng sử dụng nguồn quỹ phúc lợi góp vốn vào Công ty Thủy sản Đồng Tháp. 

    Bị cáo Lê Quang Thung (áo xanh) và các bị cáo tại tòa - Ảnh: Tuổi Trẻ 

    Theo lời khai của ông Thung, sau khi bị khởi tố, biết hành vi của mình là sai nên ông Thung đã tự nguyện nộp tiền mua lại phần vốn của Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Phú Riềng tại Công ty Thủy sản Đồng Tháp 20 tỷ đồng khắc phục thiệt hại…

    Ông Thung phạm tội lần đầu, là thương binh 4/4, trên 70 tuổi, tuy nhiên ông Thung có vai trò chính nên không thể cho hưởng án treo mà cần có mức án nghiêm khắc tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. 

    Ngoài ông Thung ra ông Châu cũng khắc phục 8,4 tỷ, ông Phú khắc phục 6 tỷ, ông Sơn khắc phục 4,8 tỷ, ông Minh khắc phục 4 tỷ. 

    HĐXX ghi nhận sự tự nguyện của các bị cáo. Hiện số tiền này đang được tạm giữ trong tài khoản của cơ quan thi hành án.

    Kiều Trang(T/h)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguyen-tong-giam-doc-tap-doan-cao-su-viet-nam-khac-phuc-sai-pham-20-ty-dong-a287572.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan