+Aa-
    Zalo

    Nhà báo tiếp tục buộc 2 tên trộm “đầu cơ nghiệp” sa lưới

    ĐS&PL (ĐSPL) - CQĐT Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tên Nguyễn Đình Tý (SN 1988) trú tại xóm 5, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương về tội Trộm cắp tài sản.

    (ĐSPL) - Sáng nay (6/11), CQĐT Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tên Nguyễn Đình Tý (SN 1988) trú tại xóm 5, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương về tội Trộm cắp tài sản.

    Trước đó, vào lúc 12h ngày 4/11, Tý đã cùng đối tượng tên Đức ở xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đến tại cánh đồng thuộc xóm 10, xã Trù Sơn bắt trộm 2 con trâu của bà Nguyễn Thị Thủy. Sau khi bắt trộm, các đối tượng đã đưa trâu đến ngã ba Thanh Thủy (đường HCM nối QL46) cất giấu.

    tiếp tục buộc 2 tên trộm “đầu cơ nghiệp” sa lưới
    Đối tượng Tý tại CQĐT

    Sáng ngày 5/11, chúng dùng xe tải chở 2 con trâu theo đường HCM đến thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để tiêu thụ. Trên đường đi, chúng đã dùng dao cắt đứt đuôi con trâu nhỏ và chặt què chân con trâu lớn.

    Tại Phố Châu, Tý và Đức đã gặp anh Tống Chung, trú tại khối 9 rồi trình bày: Hai con bị kẻ gian chặt chân và đuôi nên không thể nuôi được nữa, phải mang đi bán. Thấy việc tiêu thụ trâu có nhiều nghi vấn nên anh Chung giả vờ đồng ý mua cả 2 con với giá 30 triệu đồng nhưng hẹn chiều quay lại lấy tiền.

    tiếp tục buộc 2 tên trộm “đầu cơ nghiệp” sa lưới
    Hai con trâu, tang vật vụ trộm.

    Trong khoảng thời gian này, anh Tống Chung đã gọi điện kể cho nhà báo Phan Xuân Hồng (báo Đời sống và Pháp luật) về sự việc trên. Sau đó, nhà báo Xuân Hồng đã trình báo với công an địa phương và cùng lên phương án vây bắt.

    Đến 17h cùng ngày, khi đối tượng Tý quay lại gặp anh Chung để trao đổi việc mua bán thì bị các trinh sát và nhà báo Hồng mật phục tại nhà anh Chung bắt giữ. Tại CQĐT, Tý khai nhận, đã cùng tên Đức bắt trộm 2 con trâu của bà Nguyễn Thị Thủy.

    Ngay trong đêm, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển tang vật và đối tượng cho CQĐT Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) di lý về địa phương, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Thượng tá Trịnh Thanh Long, phó thủ trưởng CQĐT Công an huyện Đô Lương cho biết, đơn vị sẽ có văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng khen thưởng kịp thời đối với anh Tống Chung và nhà báo Phan Xuân Hồng.

    Trước đó, vào ngày 26 và 28/10, nhà báo Phan Xuân Hồng đã tham gia bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp xe máy giao nộp CQĐT. Ghi nhận thành tích xuất sắc của nhà báo Hồng, Tổng Biên tập báo Đời sống và Pháp luật đã quyết định tặng Giấy khen cùng tiền thưởng; kiến nghị Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (cơ quan chủ quản của báo) tặng Bằng khen và tiền thưởng cho nhà báo Phan Xuân Hồng.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nha-bao-tiep-tuc-buoc-2-ten-trom-dau-co-nghiep-sa-luoi-a67672.html
    Khen thưởng cho nhà báo liên tục phá án

    Khen thưởng cho nhà báo liên tục phá án

    (ĐSPL) – Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) ký Công văn số 734/CV – CAHS gửi báo Đời sống và Pháp luật, các cơ quan chức năng, đề nghị khen thưởng nhà báo Phan Xuân Hồng.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Khen thưởng cho nhà báo liên tục phá án

    Khen thưởng cho nhà báo liên tục phá án

    (ĐSPL) – Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) ký Công văn số 734/CV – CAHS gửi báo Đời sống và Pháp luật, các cơ quan chức năng, đề nghị khen thưởng nhà báo Phan Xuân Hồng.