+Aa-
    Zalo

    Nhà hàng, quán nhậu phớt lờ "tối hậu thư" của UBND TP.HCM

    ĐS&PL (ĐSPL) – Bất chấp quy định yêu cầu phải chấm dứt cho thuê hạn chót là ngày 31/12/2013 của TP.HCM, nhiều công viên vẫn tồn tại quán nhậu, nhà hàng như bình thường.
    (ĐSPL) – Bất chấp quy định yêu cầu phải chấm dứt cho thuê hạn chót là ngày 31/12/2013 của TP.HCM, nhiều công viên vẫn tồn tại quán nhậu, nhà hàng như bình thường.
    Hạn chót là ngày 31/12/2013, lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị quản lý phải chấm dứt việc cho thuê hoặc hợp tác kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn với đối tác tại các công viên.
    Tuy nhiên, từ thời điểm đó cho đến nay đã gần 3 tháng trôi qua, nhưng chỉ đạo này của lãnh đạo TP đã chưa được các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm.
    Ghi nhận của phóng viên Đời sống và Pháp luật trong những ngày giữa tháng 3 tại nhiều công viên lớn của TP.HCM cho thấy, hoàn toàn không có một động thái nào cho thấy những nhà hàng, quán nhậu tại các công viên sẽ sớm được di dời.
    Chùm ảnh PV báo Đời sống và Pháp luật ghi nhận vào giữa tháng 3/2014 tại TP.HCM:
    Bất chấp quy định, nhà hàng, quán nhậu vẫn lấn chiếm công viên
    Đây là bảng chỉ dẫn đến công viên Kỳ Hòa, nhưng đối với người lạ thì sẽ không thể tìm được vì công viên hầu như đã bị lấn chiếm với mục đích khác.
    Bất chấp quy định, nhà hàng, quán nhậu vẫn lấn chiếm công viên
    Ngay chính trong công viên Kỳ Hòa cũng được cho thuê mở nhà hàng tiệc cưới.
    Bất chấp quy định, nhà hàng, quán nhậu vẫn lấn chiếm công viên
    Bên hông công viên được cho thuê làm Kỳ Hòa quán.
    Bất chấp quy định, nhà hàng, quán nhậu vẫn lấn chiếm công viên
    Kế đó là quán ăn, hoa viên Đất Sét.
    Bất chấp quy định, nhà hàng, quán nhậu vẫn lấn chiếm công viên
    Cuối cùng là nhà hàng Sao Biển nằm trong khuôn viên công viên Kỳ Hòa.
    Bất chấp quy định, nhà hàng, quán nhậu vẫn lấn chiếm công viên
    Công viên Lê Thị Riêng (Q.10) nằm trên dải đất thuộc đường Cách Mạng Tháng 8 và Trường Sơn.
    Bất chấp quy định, nhà hàng, quán nhậu vẫn lấn chiếm công viên
    Ngay bên cạnh công viên là sân khấu Hoàn Vũ rất hay tổ chức diễn ca nhạc.
    Bất chấp quy định, nhà hàng, quán nhậu vẫn lấn chiếm công viên
    Thiên đường giải trí Thỏ Trắng dành cho thiếu nhi lấn át công viên Lê Thị Riêng.
    Bất chấp quy định, nhà hàng, quán nhậu vẫn lấn chiếm công viên
    Công viên Phú Lâm nằm trên mặt tiền đường Kinh Dương Vương với diện tích hàng ngàn mét vuông.
    Bất chấp quy định, nhà hàng, quán nhậu vẫn lấn chiếm công viên
    Trung tâm hội nghị chuyên được cho thuê tổ chức đám cưới nằm trên một phần diện tích của công viên Phú Lâm.
    Phương Linh
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nha-hang-quan-nhau-phot-lo-toi-hau-thu-cua-ubnd-tphcm-a25687.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan