+Aa-
    Zalo

    Nhân chứng vụ tai nạn 8 người chết ở Quảng Nam: Xe bẹp dúm, tiếng kêu cứu vọng ra từ bên trong

    ĐS&PL Liên quan đến vụ tai nạn 8 người chết ở Quảng Nam, nhân chứng cho biết, bà đang ngủ thì nghe thấy tiếng rầm rất mạnh nên chạy ra thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng....

    Cụ thể, sáng ngày 14/2, chia sẻ với PV báo Tiền Phong, bà Lê Thị Lệ (SN 1968, ở thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) bán quán nước trước hiện trường vụ tai nạn, cũng là một trong những người đầu tiên tham gia cứu nạn nhân vụ tai nạn cho biết, khoảng 3h40 bà đang ngủ, thì nghe thấy tiếng rầm rất mạnh nên chạy ra chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng.

    “Tôi thấy xe bị lật, người thì văng ra, nhiều người mắc kẹt, có tiếng kêu cứu nên nháo nhào gọi mọi người nghỉ trong quán đưa người ra và gọi báo cho công an tới” – bà Lệ kể.

    Trong khi đó, anh Phạm Văn Sơn (SN 1988, quê ở Ninh Bình) tài xế đang nghỉ ngơi tại quán nước bên ngay cạnh cùng 6 tài xế khác đang nằm ngủ thì nghe hô hoán cũng chạy ra.

    “Chạy ra thì thấy có 2 phụ nữ đã tử vong nằm ở đầu xe. Ô tô bẹp dúm, nhiều người mắc kẹt gọi với ra gọi “Cứu với”, nên tôi cùng các anh em khác dùng dao, xà beng đập kính, nạy cửa xe ra cứu người”, anh Sơn nói.

    vu tai nan 8 nguoi chet o quang nam nhan chung noi gi
    Hiện trường vụ tai nạn 8 người chết ở Quảng Nam. Ảnh: Người lao động

    Liên quan đến vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của 7 người trong số 8 tử vong gồm:

    - Phạm Đức Hậu, SN 1975, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

    - Lê Thị Sơ, SN 1970, TP Quảng Ngãi.

    - Đặng Liên, SN 1962, TP Quảng Ngãi.

    - Đinh Văn Hai, 1969, TP Quảng Ngãi.

    - Bạch Ngọc Linh, 1966, TP Quảng Ngãi.

    - Trần Thị Máng, SN 1968, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

    - Nguyễn Trần H. Trang SN 1999, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

    Một nạn nhân tử vong còn lại chưa xác định được danh tính.

    Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện gồm: Võ Thanh Lùng (1997), Lê Thị Tín (1973, Phạm Thị Mơ (1963), Lê Văn Nốp (1982), Phạm Văn Ân (1962), Lê Thị Lệ (1975), Lê Tuấn Hoa (1986), Trần Thị Bông (1963), Võ Thị Thúy Trâm (1984, trú thành phố Quảng Ngãi); Dương Ngọc Kỳ (1970, trú huyện tư nghĩa, Quảng Ngãi) và 3 nạn nhân nam và 1 nạn nhân nữ chưa xác định được danh tính.

    Trước đó, vào khoảng 4h ngày 14/2, xe ô tô khách BKS 76B-006.60 chở theo 21 người từ Quảng Ngãi ra Thừa Thiên – Huế khám bệnh. Đến ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), xe ô tô khách va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33 khiến xe khách lật ngược.

    Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong, 12 người bị thương.

    Theo dữ liệu giám sát hành trình của Cục đường bộ, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tốc độ xe khách biển số 76B 00660 lúc 3:40:51 là 69km/giờ, trước đó 10 giây tốc độ là 73km/giờ; Xe tải đầu kéo biển số 92H 00433 lúc 3:41:15 là 30km/giờ, trước đó 10 giây là 48 km/h.

    Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhan-chung-vu-tai-nan-8-nguoi-chet-o-quang-nam-xe-bep-dum-tieng-keu-cuu-vong-ra-tu-ben-trong-a565835.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Phó Thủ tướng chỉ đạo

    Phó Thủ tướng chỉ đạo "nóng" khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông 8 người tử vong ở Quảng Nam

    Phó Thủ tướng phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức đoàn công tác của Ủy ban và các cơ quan thành viên liên quan, trực tiếp đến ngay hiện trường để phối hợp lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.