Nhân viên điện lực cứu 2 bé gái trong vụ cháy cửa hàng gas: "Chỉ chậm vài phút, hậu quả sẽ khó lường"


Thứ 6, 13/08/2021 | 09:28


Cùng sự kiện

Nhân viên điện lực cứu 2 bé gái trong vụ cháy cửa hàng gas ở SaPa cho hay, chỉ cần chậm vài phút, hậu quả sẽ khó lường bởi ngay sau đó, các bình gas lớn bắt đầu phát nổ như bom, lửa bùng lên dữ dội.

Tin trong nước - Nhân viên điện lực cứu 2 bé gái trong vụ cháy cửa hàng gas: 'Chỉ chậm vài phút, hậu quả sẽ khó lường'
Khoảnh khắc nhân viên điện lực cứu 2 bé gái trong vụ cháy cửa hàng gas. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

Sáng 11/8, tổ công tác của chi nhánh Điện lực Sa Pa, do Phó Giám đốc Quách Trọng Khánh làm tổ trưởng trong quá trình kiểm tra, khắc phục mạng lưới điện, khi qua tuyến đường Thạch Sơn, trông thấy tại số nhà 244 (là cơ sở kinh doanh gas) có sự cố cháy, có lửa và khói đen phủ kín ngôi nhà, có 2 cháu bé vẫn đang mắc kẹt tại tầng 2.

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc có cháy nổ, nhà ống nên anh Khánh chỉ đạo anh Nguyễn Trung Thành - nhân viên chi nhánh Điện Lực Sa Pa lái xe về đơn vị (khoảng cách từ Điện lực Sa Pa đến vị trí cháy nổ khoảng 500m) lắp gầu vào xe cần cẩu tham gia ứng cứu trong thời gian gấp rút.

Đồng thời khoanh vùng cấp điện, báo về đơn vị đề nghị ngắt điện.

Khi điện được cắt hoàn toàn, anh Thành nhanh chóng lắp đặt gầu nâng, đến ngay hiện trường, dùng cần cẩu vươn gầu nâng lên ban công tầng 2 vừa đủ để 2 cháu nhảy vào gầu nâng thoát hiểm an toàn.

Ngay sau giải cứu an toàn cho 2 cháu bé thì ngọn lửa bốc cháy dữ dội, khói lửa bao trùm, lan sang cả 2 ngôi nhà bên cạnh, kèm theo hàng loạt tiếng nổ lớn.

Tin trong nước - Nhân viên điện lực cứu 2 bé gái trong vụ cháy cửa hàng gas: 'Chỉ chậm vài phút, hậu quả sẽ khó lường' (Hình 2).
Hiện trường xảy ra vụ cháy kinh hoàng. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Chia sẻ về hành động của mình trên Tri Thức Trực Tuyến, anh Nguyễn Trung Thành cho hay: "Ở vào hoàn cảnh đó, dù là tôi hay bất kỳ ai có khả năng cũng sẵn sàng tham gia cứu người. Chẳng vì điều gì, chỉ đơn giản là đang rất nguy cấp, mạng người là quan trọng hơn cả".

Anh Thành cho biết nếu chỉ cần chậm vài phút, hậu quả sẽ khó lường bởi ngay sau đó, các bình gas lớn bắt đầu phát nổ như bom, lửa bùng lên dữ dội và lan sang cả 2 ngôi nhà bên cạnh.

Một ngày sau vụ hỏa hoạn, anh Thành cho biết vẫn chưa hết hồi hộp khi nhớ lại bối cảnh vụ hỏa hoạn: “Lúc đó tôi chỉ biết lao đi thật nhanh lắp cần cẩu, không nghĩ gì cả, chỉ sợ hai bạn nhỏ bị thương."

Liên quan đến sự việc, Pháp luật Việt Nam cho hay, sau khi sự việc xảy ra, Điện lực Sa Pa nhận được rất nhiều các phản hồi tích cực từ phía chính quyền địa phương cùng toàn thể nhân dân do đã có hành động cứu người và tham gia ứng cứu, xử lý sự cố do cháy, nổ kịp thời.

Sáng 12/8, Công ty Điện lực Lào Cai biểu dương đội ngũ cán bộ, công nhân Điện lực Sa Pa vì đã nhanh chóng xử trí, kịp thời giải cứu 2 cháu gái trong vụ nổ bình gas kinh hoàng.

Tin trong nước - Nhân viên điện lực cứu 2 bé gái trong vụ cháy cửa hàng gas: 'Chỉ chậm vài phút, hậu quả sẽ khó lường' (Hình 3).
Công ty Điện lực Lào Cai biểu dương đội ngũ cán bộ, công nhân Điện lực Sa Pa. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Cùng ngày, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã gửi Thư khen tới nhóm công tác của Điện lực Sa Pa, đặc biệt biểu dương anh Quách Trọng Khánh, anh Nguyễn Trung Thành đã có hành động khẩn trương, bình tĩnh, dũng cảm cứu người bị nạn.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 11/8, tại cửa hàng Gas Thủy Triều (số nhà 244 đường Thạch Sơn, tổ 2 phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ cháy. Ngọn lửa lan sang hai hộ dân bên cạnh (số nhà 242 và 246 đường Thạch Sơn).

Ngay khi nhận được thông tin, UBND thị xã đã chỉ đạo Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an thị xã kịp thời tiếp cận hiện trường để tổ chức chữa cháy, đồng thời chỉ đạo UBND phường Sa Pa cùng quần chúng nhân dân phối hợp cứu hỏa, cứu người và tài sản. Đến 11h30 cùng ngày đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Nhận định ban đầu nguyên nhân gây cháy là do các bình gas trong Cửa hàng Gas Thủy Triều nổ, bùng phát ngọn lửa quá nhanh dẫn đến cháy toàn bộ cửa hàng và lan sang hai nhà bên cạnh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Ước tính thiệt hại ban đầu về tài sản bao gồm 2 hộ gia đình tại số nhà 244, 246 bị thiệt hại hoàn toàn, số nhà 242 bị ảnh hưởng tài sản tầng 1 và tầng 2.

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhan-vien-dien-luc-cuu-2-be-gai-trong-vu-chay-cua-hang-gas-chi-cham-vai-phut-hau-qua-se-kho-luong-a510001.html