+Aa-
    Zalo

    Nhật Bản cảnh báo Triều Tiên khả năng có hành động khiêu khích vào dịp 10/10

    • DSPL
    ĐS&PL Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cảnh báo Triều Tiên khả năng sẽ tiến hành thêm hành động "khiêu khích" mới vào ngày thành lập đảng cầm quyền 10/10 tới.

    Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cảnh báo Triều Tiên khả năng sẽ tiến hành thêm hành động "khiêu khích" mới vào ngày thành lập đảng cầm quyền 10/10 tới.

    TTXVN dẫn nguồn tin theo hãng Reuters đưa tin ngày 29/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã cảnh báo các bên thận trọng vì có khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành thêm hành động khiêu khích vào ngày 10/10 tới, thời điểm bắt đầu các chiến dịch bầu cử Hạ viện tại Nhật Bản và trùng với dịp Bình Nhưỡng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

    Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Onodera. Ảnh: Alcheron.

    “Tôi biết đó là một dịp kỷ niệm quan trọng của Triều Tiên. Chúng tôi mong muốn duy trì tình trạng cảnh giác”, Bộ trưởng Onodera cho biết.

    Báo VOV thông tin thêm, trước đó, hôm 28/9, giới chức Hàn Quốc cũng đưa ra cảnh báo tương tự, trong đó dự đoán Triều Tiên có thể hành động trong khoảng thời gian từ ngày 10-18/10 tới, song không nêu thêm chi tiết. Được biết, ngày 18/10 là ngày khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19.

    Cảnh báo được đưa ra do Triều Tiên thường xuyên đánh dấu các sự kiện quan trọng bằng việc tiến hành các vụ thử vũ khí, như vụ thử hạt nhân lần thứ 5 vào ngày 9/9 năm ngoái, đúng dịp Quốc khánh nước này.

    Mới đây, Triều Tiên phóng hai tên lửa bay qua Nhật Bản vào ngày 29/8 và 15/9 nhằm đáp trả phản ứng của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định đây là lúc cần gây áp lực lên Triều Tiên hơn là đối thoại, để buộc Triều Tiên phải chấm dứt các chương trình tên lửa và hạt nhân của mình

    Theo báo VnExpress, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng khi Tổng thống Mỹ và các lãnh đạo Triều Tiên liên tiếp chỉ trích gay gắt lẫn nhau và đe doạ có hành động quân sự.

    Nhà lãnh đạo Triều Tiên hồi đầu tháng dọa phóng tên lửa vào khu vực gần đảo Guam của Mỹ trên Thái Bình Dương. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ trút "hỏa lực và thịnh nộ" vào Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng còn đe dọa Washington.

    Theo kế hoạch được công bố, Triều Tiên tính phóng 4 tên lửa đạn đạo bay qua ba tỉnh của Nhật Bản và để chúng rơi cách Guam khoảng 30 - 40 km. Ông Kim Jong-un sau đó tạm hoãn kế hoạch, chờ Mỹ hành động trước khi "có quyết định quan trọng". Guam nằm cách Triều Tiên khoảng 3.500 km. Hòn đảo này có khoảng 160.000 dân và là nơi Mỹ đặt nhiều cơ sở quân sự lớn.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhat-ban-canh-bao-trieu-tien-kha-nang-co-hanh-dong-khieu-khich-vao-dip-1010-a203559.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan