+Aa-
    Zalo

    Nhật Bản mong muốn sớm làm sáng tỏ vụ bé gái Việt Nam bị sát hại

    • DSPL
    ĐS&PL Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc vụ việc bé gái Việt Nam bị sát hại tại tỉnh Chiba, đồng thời cam kết sẽ xử lý nghiêm minh...

    Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc vụ việc bé gái Việt Nam bị sát hại tại tỉnh Chiba, đồng thời cam kết sẽ xử lý nghiêm minh kẻ có tội trước pháp luật.

    Theo tin tức trên Thông tấn xã Việt Nam, chiều ngày 14/4, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã bày tỏ lời chia buồn và cảm thông sâu sắc vụ việc bé gái Việt Nam Lê Thị Nhật L. (9 tuổi) bị sát hại tại tỉnh Chiba.

    Ngoại trưởng Kishida nêu rõ mong muốn, cảnh sát Nhật Bản nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc, đồng thời cam kết sẽ xử lý nghiêm minh kẻ có tội trước pháp luật.

    Đối tượng Shibuya Yasumasa bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ. Ảnh: Asahi Shimbun.

    Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng, Ngoại trưởng Kishida thông báo sáng 14/4, cảnh sát thành phố Abiko (tỉnh Chiba) đã bắt giữ đối tượng Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, bị tình nghi liên quan vụ sát hại bé Nhật Linh.

    Cùng ngày, theo bộ phận lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cảnh sát thành phố Abiko cũng đã xác nhận với sứ quán vụ bắt giữ nghi phạm Shibuya Yasumasa, sống cách nhà bé Nhật L. khoảng 300 mét. Mặc dù kết quả giám định ADN của nghi phạm trùng khớp với mẫu ADN tìm thấy trên các đồ vật của bé Nhật L. nhưng theo Cảnh sát Abiko, nghi phạm hiện chưa thừa nhận là thủ phạm và đang giữ quyền im lặng.

    Ngay sau khi nhận được thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng Nhật Bản, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thông báo tình hình đến gia đình bé Nhật L. (hiện đang ở Việt Nam). Trong những ngày tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và hỗ trợ thân nhân cháu Nhật L. sang Nhật Bản, giải quyết những vấn đề liên quan, dự kiến vào ngày 18/4 tới.

    Cảnh sát điều tra tại hiện trường khu vực phát hiện thi thể bé Nhật Linh ở Abiko ngày 27/3. Ảnh: Kyodo/TTXVN

    Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để sớm đưa kẻ thủ ác ra xét xử nghiêm minh.

    Liên quan đến sự việc này, báo Tri thức trực tuyến đưa tin, đối tượng Shibuya Yasumasa bị bắt lúc 8h ngày 14/4. Ông này được đưa lên xe của cảnh sát và không có bất cứ hành động chống cự nào. Ông sống cách nhà nạn nhân 300 m, từng là hội trưởng hội phụ huynh học sinh của trường tiểu học mà bé L. theo học.

    Cảnh sát Nhật Bản cho biết, Shibuya Yasumasa bị cáo buộc vứt thi thể bé L. gần con mương ngày 26/3, tuy nhiên chưa khẳng định đây là nghi phạm sát hại bé.

    Như tin đã đưa trước đó, bé Lê Thị Nhật L. (9 tuổi, học lớp 3 trường phổ thông cơ sở Matsudo, tỉnh Chiba)  mất tích vào sáng 24/3. Vụ mất tích được xác nhận sau khi cô giáo của trường gọi điện cho gia đình thông báo bé Nhật L. không đến lớp và thân nhân đã trình báo cảnh sát sau khi không tìm được bé. Ngày 26/3, thi thể bé Nhật L. được tìm thấy tại bờ sông thành phố Akibo, tỉnh Chiba. Nơi phát hiện thi thể cách địa điểm bé Nhật L. mất tích khoảng 10 - 12km.

    (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhat-ban-mong-muon-som-lam-sang-to-vu-be-gai-viet-nam-bi-sat-hai-a187318.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan