+Aa-
    Zalo

    Nhật Bản ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm COVID-19

    • DSPL
    ĐS&PL Kể từ tháng 7, làn sóng COVID-19 mới ở Nhật Bản tiếp tục lây lan nhanh chóng khiến số lượng người nhiễm bệnh đã tăng mạnh ở nhiều nơi.

    Theo đài NHK, Nhật Bản ghi nhận hơn 105.000 ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày 17/7. Đây là lần thứ 3 liên tiếp nước này ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm mới trong ngày.

    Trước đó vào ngày 16/6, Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm mới vượt mức 110.000, cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại nước này.

    nhat ban ngay thu 3 lien tiep ghi nhan hon 100 000 ca nhiem covid 19 01
    Dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại tại Nhật Bản. Ảnh: Reuters

    Chính quyền Tokyo ngày 17/7 báo cáo 17.790 ca nhiễm mới, đánh dấu ngày thứ 6 liên tiếp số ca nhiễm trong ngày tại thành phố này ở mức trên 10.000.

    Ngoài ra, số ca nhiễm mới được báo cáo ở các tỉnh và thành phố lớn khác như Osaka và Okinawa cũng đang tăng mạnh.

    Theo giới chuyên gia Nhật Bản, do chưa dự đoán được thời điểm đỉnh dịch của làn sóng lây nhiễm lần này nên số ca tử vong và số ca bệnh nặng sẽ tiếp tục tăng lên.

    Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 14/7 đã kêu gọi người dân thận trọng tối đa trước làn sóng dịch lần này này.

    Đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận tổng cộng hơn 10,2 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 31.580 người tử vong.

    Tuần trước, WHO nhấn mạnh dịch COVID-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, sau gần 2 năm rưỡi kể từ khi ban bố.

    WHO cho biết, số ca nhiễm toàn cầu đã tăng 30% trong 2 tuần đầu tháng 7, khiến hệ thống ý tế ở một số quốc gia đối mặt áp lực lớn, dù miễn dịch cộng đồng đã tăng lên đáng kể nhờ vaccine.

    Tổng giám đốc WHO Tedros một lần nữa cảnh báo "đại dịch còn lâu mới kết thúc" và virus gây bệnh COVID-19 đang "tự do lưu hành" trên thế giới. Ông kêu gọi các nước triển khai các biện pháp đã được áp dụng như đeo khẩu trang, cải tạo hệ thống thông gió, tăng cường xét nghiệm và đề ra phương pháp điều trị.

    Đến nay, đại dịch COVID-19 đã khiến hơn 567,8 triệu người trên toàn cầu nhiễm bệnh, trong đó có hơn 6,38 triệu người tử vong.

    Hoa Vũ (Theo The Paper)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhat-ban-ngay-thu-3-lien-tiep-ghi-nhan-hon-100-000-ca-nhiem-covid-19-a544925.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan