+Aa-
    Zalo

    Nhật Bản sơ tán 2.500 người để gỡ bom từ thế chiến 2

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khoảng 2.500 người dân tại tỉnh Okinawa, phía nam Nhật Bản này đã được sơ tán để các chuyên gia vô hiệu hóa thành công một quả bom còn sót lại từ thế chiến thứ 2.

    Khoảng 2.500 người dân tại tỉnh Okinawa, phía nam Nhật Bản này đã được sơ tán để các chuyên gia vô hiệu hóa thành công một quả bom còn sót lại từ thế chiến thứ 2.

    Ngày hôm nay 20/1, các huyên gia về bom mìn tại tỉnh Okinawa, Nhật Bản hôm nay (20/1) đã vô hiệu hóa thành công một quả bom còn sót lại từ cuối thời Chiến tranh thế giới thứ 2.

    Để đảm bảo an toàn, khoảng 2.500 người dân tại tỉnh ở phía Nam Nhật Bản này đã được sơ tán trong lúc các chuyên gia tháo dỡ bom mìn làm nhiệm vụ.

    Quả bom khiến hàng nghìn người Nhật Bản phải sơ tán. Ảnh: NHK

    Quả bom còn sót lại nặng 50kg, với chiều dài khoảng 70cm này đã được phát hiện hồi tháng 11 năm ngoái tại công trường xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố Naha.

    Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản đã tháo thành công kíp nổ của quả bom. Nhiệm vụ được hoàn tất an toàn trong vòng 40 phút. Quả bom này được cho là do máy bay chiến đấu của Mỹ ném xuống trong Trận chiến Okinawa năm 1945.

    Nhân Văn (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhat-ban-so-tan-2500-nguoi-de-go-bom-tu-the-chien-2-a217102.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan