+Aa-
    Zalo

    Nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19 có lịch trình di chuyển phức tạp

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong số 15 ca mới nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng, nhiều bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp. Trong đó có thể kể đến bệnh nhân 612 từng 2 lần dự tiệc cưới.

    Trong số 15 ca mới nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng, nhiều bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp. Trong đó có thể kể đến bệnh nhân 612, trước khi được cách ly người này từng 2 lần dự tiệc cưới tại các nhà hàng trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

    Chiều 3/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin dịch tễ của 15/16 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mà bộ Y tế công bố vào chiều 2/8.

    Theo đó, kết quả điều tra dịch dịch tễ cho thấy nhiều bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp.

    Nhiều bệnh nhân mới nhiễm Covid-19 có lịch trình di chuyển phức tạp. Ảnh minh họa: Tri Thức Trực Tuyến 

    Bệnh nhân 612: Nam, 25 tuổi, trú quận Sơn Trà. Sáng 25/7, người này đến cửa hàng xăng dầu Hòa Khánh 13 nằm trên đường Trường Sa đổ xăng. 17h cùng ngày, bệnh nhân dự tiệc cưới tại nhà hàng Quảng Đại Gold ở đường 30/4, quận Hải Châu.

    Kết thúc tiệc cưới, người này đến nhà chú họ ở đường Huyền Trân Công Chúa, quận Ngũ Hành Sơn và tiếp xúc với 3 người.

    Sáng 26/7, bệnh nhân đến đường Bùi Hữu Nghĩa ở quận Sơn Trà gặp 2 người khác. Trưa 26/7, thanh niên này dự tiệc cưới tại nhà hàng Gia Hân ở đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.

    Cũng hôm đó, bệnh nhân còn đến đường Hoài Thanh tiếp xúc với 2 người bạn và những người trong gia đình. Lúc 17h, nam thanh niên này ra biển Mỹ Khê.

    Ngày 27/7, bệnh nhân đến đường Nguyễn Thiết thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà để uống cà phê. Tối 29/7, người này đến đường Ngọc Hân gặp bạn. Hai hôm sau, người này được đưa đi cách ly.

    Bệnh nhân 613: Tên B. (nữ, 29 tuổi) cũng từng gặp nhiều người trước khi được xác định dương tính với Covid-19. Theo thông tin dịch tễ, người này làm nhân viên tuyển dụng, sống cùng với cha mẹ chồng, chồng và con tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ.

    Từ ngày 20/7 đến 30/7, bệnh nhân đi làm tại Công ty CP liên kết con người ở số 5 đường Lê Văn Long, quận Hải Châu. Ngày 21/7, người này ngồi chung bàn với bệnh nhân 456 khi đi ăn đám giỗ tại số 3 đường Lê Văn Long.

    Hai hôm sau, người này tổ chức tiệc nhậu tại nhà có sự tham gia của 8 người quen. Ngày 24/7, bệnh nhân cùng 3 người khác đi ăn tại nhà hàng hải sản Joki ở 271 Chính Hữu, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà.

    Ngày 26/7, người này về nhà mẹ ruột tại đường Tô Hiệu, quận Liên Chiểu gặp 4 người thân. Hôm sau, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho nhưng không đi khám. Ngày 29/7, chị này tiếp xúc với nhiều người khi đi chợ Đống Đa ở phường Thuận Phước.

    Sáng 30/7, bệnh nhân đến đường Hải Hồ mua thuốc rồi vào siêu thị Vinmart ở gần đó. Chiều cùng ngày, người phụ nữ này đến Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ khai báo y tế và được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

    Bệnh nhân 606: Họ và tên: Đ.V.T Giới tính: Nam. Sinh năm 1980. Địa chỉ: Thôn Diêu Phong, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Nghề ngiệp: Buôn bán.

    Bệnh nhân sống cùng gia đình tại thôn Diêu Phong, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Trong thời gian từ 23/7 đến nay, những người bệnh nhân có tiếp xúc là mẹ N.T.T (1956), vợ T.T.S (1980) cùng trú tại Thôn Diêu Phong, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

    Ngày 23/7, bệnh nhân đưa cậu ruột là N.M.T đi khám và nhập viện tại tầng 3 khoa Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng. Tối ngày 23/7, bệnh nhân đi cùng người nhà là Đ.T.B (1986) và Đ.T (1987) đến thăm cậu đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Buổi tối cùng ngày, bệnh nhân có đi ăn tại quán Bê thui Long Dương - đường Hoàng Văn Thái, TP. Đà Nẵng với người nhà, gồm: Đ.T.B (1986), Đ.T.L (1987), T.T.S (1980), N.T.T(1956) và M.P.Q.

    Chiều ngày 24/7, bệnh nhân có gặp và tiếp xúc hàng xóm là anh V.B và V.T.Đ. Chiều 25/7, bệnh nhân tới nhà anh V.H.L ở tại thôn Hội Phước, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Trong chiều 25/7, bệnh nhân còn tiếp xúc với anh L.V.T đối diện nhà. Ngày 26/7, bệnh nhân có đi ăn tại đường Hoàng Văn Thái, Đà Nẵng (đối diện quán Bê thui Long Dương).

    Ngày 26-27/7, bệnh nhân có tiếp xúc với bạn đến chơi là anh Đ.T ở Đà Nẵng, anh N.H.T ở Hội An và anh Q. Sáng ngày 27/7, bệnh nhân có chở vợ đi chợ ở Túy Loan, Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng nhưng chỉ đứng chờ ngoài đường chỗ đối diện với Ban Quản lý chợ.

    Chiều 28/7, bệnh nhân thấy đau lưng nên cùng vợ đi tái khám bệnh tại Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng (do trước đây bệnh nhân có điều trị tán sỏi thận và uống thuốc tại tại Bệnh viện Tâm Trí một thời gian). Lúc đi khám, bệnh nhân thấy đau lưng, ho không đáng kể. Ngày 29-30/7, bệnh nhân ở nhà không đi đâu.

    Ngày 31/7, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ khám bệnh và được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Ngày 1/8, có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2; sau đó bệnh nhân được chuyển cách ly và điều trị.

    Bệnh nhân 619: Họ và tên: P.T.D. Giới tính: Nam. Sinh năm 1994. Địa chỉ: Đường Trần Xuân Lê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng.

    Hiện tại, bệnh nhân đang sống cùng với cha mẹ và em trai tại đường Trần Xuân Lê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân đang làm việc tại Văn phòng đại diện Công ty TNHH thiết bị y tế IMED - 167 Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

    Từ ngày 30/6 đến ngày 25/7, bệnh nhân điều trị ngoại trú tại khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng (thời gian này bệnh nhân nghỉ làm ở Công ty). Trưa ngày 20/7, bệnh nhân có đi ăn với 2 đồng nghiệp là T.Q.Q (thường trú 223 Hùng Vương, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và D.T.TT.T (thường trú tại K698/36 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) tại nhà hàng Chân trời góc bể, lô 60 Nguyễn Hữu An, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

    Tối ngày 22/7, bệnh nhân được bạn gái là P.T.TT.T.T (thường trú tại 51 Nguyễn Khắc Cần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) chở đi khám tại phòng khám Tai Mũi Họng - Bs H.A, đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

    18h ngày 27/7, bệnh nhân cùng mẹ đi mua thuốc tại nhà thuốc Huy Hoàng tại số 62 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Ngày 30/7, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng và ngày 1/8 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Ngày 2/8, bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi. (Từ ngày 30/7 đến lúc được chuyển đến Bệnh viện Phổi bệnh nhân tự cách ly tại nhà, không tiếp xúc với ai).

    Tính tới 18h ngày 3/8: Việt nam, có tổng cộng 642 ca mắc Covid-19, trong đó 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

    Đến nay, 6 bệnh nhân đã tử vong (BN428, 437, 499, 475, 524, 429). Theo địa chỉ nơi cư trú, 4 ca tử vong ở Đà Nẵng (437, 499, 475, 429) và 2 ca ở Quảng Nam (428, 524). Họ đều là người cao tuổi và mắc bệnh nền rất nặng.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhieu-benh-nhan-nhiem-covid-19-co-lich-trinh-di-chuyen-phuc-tap-a333206.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan