+Aa-
    Zalo

    Nhiều cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội tạm nghỉ vì hết hàng, chờ tiếp thêm nhiên liệu

    • DSPL
    ĐS&PL Do nhu cầu của người dân quá lớn, nhiều cây xăng trên địa bàn Hà Nội phải treo biển thông báo đóng cửa vì hết xăng.
    dsc00428 1047

    Ghi nhận của PV Đời sống & Pháp luật, cửa hàng xăng dầu trên đường Phạm Văn Đồng vào chiều tối ngày 3/11 phải treo biển “chờ nhập hàng”. 

    dsc00451 2769

    Khách tới đổ xăng, nhân viên sẽ hướng dẫn tới những cửa hàng còn xăng. Do nhu cầu người dùng quá lớn nên xăng bị “cháy hàng”. Cửa hàng buộc phải đóng cửa để chờ được tiếp thêm nhiên liệu.

    dsc00526 4588

    Trên đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm), cây xăng được bao quanh bởi một hàng rào. Người dân ở đây cho biết cửa hàng này thường xuyên đóng cửa sớm do hết xăng. Lượng khách hàng tới cây xăng này là rất lớn.

    dsc00539 7997

    Nhân viên cửa hàng này chia sẻ: “Không những xăng hết, dầu cũng không còn để bán cho người dân. Cửa hàng phải chờ nhiên liệu được cung cấp thêm mới có thể hoạt động trở lại”.

    dsc00487 1535

    Cũng trên phố Trần Vĩ, nhiều cửa hàng phải treo biển báo hết xăng. Nhiều khách hàng đi đến cây xăng cũng phải vòng lại tìm địa điểm khác.

    dsc00460 2754

    “Những ngày này xăng tiêu thụ rất nhanh, cứ nhập đến đâu là hết tới đó. Buổi sáng bán thì đến chiều tối là phải ngừng hoạt động vì hết xăng”, nhân viên cây xăng này cho hay.

    dsc00561 6427

    Cây xăng trên đường Xuân Thủy, người dân phải xếp hàng rất đông để chờ tới lượt đổ xăng. Mới đây, Sở Công Thương đã đề xuất UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành có liên quan để thực hiện các giải pháp giúp xe téc có thể tăng tần suất, thời gian vận chuyển xăng nhằm phục vụ các cửa hàng bán lẻ trong khu vực nội đô.

    Văn Phong

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhieu-cua-hang-xang-dau-tai-ha-noi-tam-nghi-vi-het-hang-cho-tiep-them-nhien-lieu-a556325.html
    Hà Nội: Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng 20%

    Hà Nội: Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng 20%

    Do nhu cầu sử dụng xăng dầu trên địa bàn TP tăng cao, Sở Công Thương Hà Nội đã đưa ra một số đề xuất để đảm bảo cung ứng đủ cho người dân và quyền lợi cho doanh nghiệp.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hà Nội: Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng 20%

    Hà Nội: Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng 20%

    Do nhu cầu sử dụng xăng dầu trên địa bàn TP tăng cao, Sở Công Thương Hà Nội đã đưa ra một số đề xuất để đảm bảo cung ứng đủ cho người dân và quyền lợi cho doanh nghiệp.