+Aa-
    Zalo

    Nhiều địa phương thiếu hàng nghìn giáo viên khi bước vào năm học mới

    (ĐS&PL) - Chuẩn bị cho năm học mới, tuy nhiên hiều địa phương vẫn đang rơi vào tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng ở nhiều cấp học, nhưng việc tuyển dụng lại không dễ dàng.

    Báo Đại đoàn kết cho biết, tình trạng thiếu giáo viên là vấn đề nổi cộm của ngành giáo dục từ nhiều năm nay. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hiện cả nước còn thiếu 118.253 giáo viên. Cơ cấu đội ngũ nhà giáo đang mất cấn đối giữa các môn học trong cùng một cấp học, giữa các vùng miền có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau.

    Tình trạng thừa, thiếu giáo viên còn diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương, nhất là giáo viên dạy các môn học mới như môn: tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật.

    Năm học 2023 - 2024, tỉnh Cao Bằng được giao tuyển dụng hơn 500 giáo viên cho tất cả cấp học. Theo thông tin từ VTC News, ông Vũ Văn Dương, Giám đốc sở GD&ĐT cho biết, kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục khai mạc cuối tháng 5. Từ hơn 1.100 thí sinh đăng ký dự thi, có 1.104 thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 2.

    nhieu dia phuong thieu hang nghin giao vien khi buoc vao nam hoc moi 2
    Tình trạng thừa, thiếu giáo viên còn diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương. Ảnh: Báo Chính phủ.

    "Sở đang tiến hành các thủ tục theo quy định để công bố danh sách ứng viên trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục. Những giáo viên này sẽ thực hiện nhiệm vụ dạy học ngay trong năm học mới, khỏa lấp phần nào tình trạng thiếu giáo viên kéo dài trên địa bàn thời gian qua, nhất là giáo viên bộ môn Tin học, tiếng Anh”, ông Dương chia sẻ.

    Tại Hải Dương đã ban hành kế hoạch tuyển dụng hơn 1.400 giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập năm 2023. Trong đó tuyển 342 giáo viên mầm non, 633 giáo viên tiểu học, 332 giáo viên THCS, giáo viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện 23 chỉ tiêu, các trường THPT công lập 88 chỉ tiêu…

    Tại hội nghị phát triển giáo dục Tây Nguyên do Bộ GD&ĐT tổ chức vào hồi tháng 3/2023, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cho biết, địa phương này thiếu hơn 600 biên chế giáo viên cho các cấp học. Tuy nhiên năm vừa rồi Trung ương chỉ cho 115 chỉ tiêu, quá ít so với nhu cầu thực tế.

    Lý giải nguyên nhân thiếu giáo viên của tỉnh Kon Tum, lãnh đạo địa phương này cho hay, ở khu vực thành phố có thể một lớp bố trí 40 em nhưng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc mỗi lớp chỉ có 10 - 20 em nên cần nhiều giáo viên. 

    Dù tỉnh Kon Tum thiếu giáo viên nhưng khi tuyển dụng 200 chỉ tiêu, chỉ có 20 - 30 hồ sơ đăng ký xét tuyển. Nguyên nhân là do mức đãi ngộ đối với giáo viên quá thấp. Ngoài ra, nhiều người trúng tuyển sau đó tìm cách về miền xuôi hoặc nghỉ việc giữa chừng.

    nhieu dia phuong thieu hang nghin giao vien khi buoc vao nam hoc moi 4
    Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hiện cả nước còn thiếu 118.253 giáo viên. Ảnh: Trí tuệ Việt Nam.

    Tại Đắk Nông, địa phương này vừa gửi công văn cho Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT đề nghị được tuyển thêm hơn 1.000 biên chế giáo viên năm học 2023-2024. Hiện số lượng biên chế được giao hằng năm không đủ để đảm bảo việc dạy và học.

    Dự kiến năm học 2023-2024, toàn tỉnh Đắk Nông có 90 trường mầm non với gần 27.000 học sinh; 132 trường tiểu học với gần 75.000 học sinh; 87 trường THCS với gần 48.000 học sinh; 34 trường THPT với gần 26.000 học sinh. Số lượng học sinh này đã cao hơn so với số lượng được tính vào ngày 31/5/2023.

    Đây là số lượng biên chế cần thiết để tỉnh tổ chức tốt việc dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới và đáp ứng sự gia tăng học sinh trong thời gian tới đây.

    Nếu theo quy chuẩn, tỉnh Bình Dương còn thiếu hơn 3.000 giáo viên. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay, để tuyển đủ số giáo viên còn thiếu sở đưa ra nhiều biện pháp như thông báo tuyển dụng, đặt hạng đào tạo, thu hút sinh viên giỏi tốt nghiệp...

    Sở GD&ĐT Bình Dương cũng đang tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu UBND tỉnh xem xét, chủ trương hợp đồng viên chức còn thiếu theo quy định; tiếp tục chỉ đạo cơ sở giáo dục thực hiện các phương án về phân công giáo viên dạy thêm giờ, dạy thỉnh giảng nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trong thời gian chưa được tuyển dụng đủ số lượng.

    TP.Cần Thơ cũng đang thiếu 688 giáo viên. Tình trạng thiếu giáo viên trên địa bàn thành phố xảy ra ở tất cả các cấp học, bậc học nhưng nhiều nhất là thiếu giáo viên ở cấp tiểu học.

    Lý giải về việc thiếu giáo viên, ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ cho biết do năm học 2022-2023, một số quận, huyện chưa thực hiện tuyển dụng giáo viên. Các đơn vị đã thực hiện tuyển dụng nhưng số lượng người dự tuyển không đủ so với chỉ tiêu, dẫn đến tình trạng tuyển không đủ chỉ tiêu. Bên cạnh đó, số lượng giáo viên nghỉ hưu, nghỉ việc, nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế ở các trường trong thời gian tương đương với số lượng giáo viên tuyển được.

    Tương tự, nhiều địa phương khác ở ĐBSCL cũng đang thiếu giáo viên cho năm học 2023-2024. Trong đó, qua thống kê, tỉnh Vĩnh Long thiếu hơn 400 giáo viên, tỉnh Đồng Tháp thiếu khoảng 850 giáo viên, tỉnh Cà Mau thiếu khoảng 600 giáo viên…

    Như Quỳnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhieu-dia-phuong-thieu-hang-nghin-giao-vien-khi-buoc-vao-nam-hoc-moi-a586950.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan