+Aa-
    Zalo

    Nhiều địa phương tổ chức khai giảng muộn năm học 2021 - 2022 từ ngày 12/9

    • DSPL
    ĐS&PL Do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nhiều địa phương phải tổ chức khai giảng năm học mới muộn từ ngày 12/9.

    Từ 12/9, nhiều tỉnh, thành trên cả nước sẽ tổ chức khai giảng muộn qua hình thức trực tuyến hoặc phát trực tiếp trên sóng truyền hình địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

    nhieu dia phuong khai giang muon nam hoc 2021 2022 dspl
    Ảnh: VTC News

    Sáng 12/9, tại Hậu Giang, 31 điểm cầu sẽ trực tuyến lễ khai giảng, trong đó có 23 điểm cầu tại trường THPT và 8 điểm cầu đặt tại trường THCS. Số lượng học sinh tham dự tại mỗi điểm cầu không quá 100 em. Lễ khai giảng sẽ được tổ chức ngắn gọn trong thời gian từ 30 đến 40 phút để đảm bảo an toàn phòng dịch.

    Các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không tổ chức lễ khai giảng trực tiếp hoặc trực tuyến năm học 2021-2022. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ có thư động viên các thầy, cô và học sinh trước tình hình dịch bệnh. 

    Ngày 13/9, học sinh ở tỉnh Khánh Hòa sẽ tham dự lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Sở GD&ĐT tỉnh đã đến kiểm tra và khảo sát tại 2 địa điểm để ghi hình buổi lễ khai giảng là trường Phổ thông Dân tộc tộc trú cấp THCS (huyện Khánh Vĩnh) và trường THPT Lạc Long Quân. Địa điểm ghi hình dự kiến sẽ có gần 200 học sinh, thầy, cô giáo tham dự.

    Sau thời gian tựu trường ở các cấp học là 15/9, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức lễ khai giảng vào ngày 18/9. Học kỳ I của học sinh bắt đầu từ ngày 20/9 và kết thúc trước ngày 31/1/2022.

    Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp sẽ tham dự lễ khai giảng trực tuyến để đảm bảo các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 vào ngày 20/9.

    Trước đó, ngày 4/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 24 về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19.

    Thủ tướng yêu cầu bộ GD&ĐT phối hợp với các bộ, địa phương chủ động thực hiện kế hoạch năm học linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên học tập, vừa bảo đảm sức khỏe, vừa hoàn thành chương trình.

    Thủ tướng nhấn mạnh với địa phương đang có dịch và thực hiện Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16, trước mắt tổ chức dạy học trực tuyến.

    Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn không có phương tiện học tập trực tuyến, bảo đảm công bằng, đổi mới phương thức dạy học giúp trẻ em, học sinh vừa học vừa chơi, hứng thú học tập.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhieu-dia-phuong-to-chuc-khai-giang-muon-nam-hoc-2021-2022-tu-ngay-12-9-a512966.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan