+Aa-
    Zalo

    Nhiều điểm đê ở Hà Nội bị sạt lở khá nghiêm trọng do bão số 3

    • DSPL
    ĐS&PL Bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về người trong 3 ngày vừa qua trên nhiều địa phương. Tại Hà Nội, một số điểm đê bị sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

    Bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về người trong 3 ngày vừa qua trên nhiều địa phương trên cả nước. Tại Hà Nội, một số điểm đê bị sạt lở làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

    Hầm chui 2 chiều ngập sâu khiến phương tiện di chuyển khó khăn. (Ảnh: TTXVN)

    Do ảnh hưởng của bão số 3, 3 ngày gần đây, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và một số tỉnh Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa vô cùng lớn, đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến một số khu vực.

    Theo báo cáo nhanh của các Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn, Sơn La, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang,  Hòa Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên, Nghệ An và Thanh Hóa, mưa lũ đã làm 5 người thiệt mạng, trong đó Thanh Hóa 3 người (Mường Lát: 02 người, Quan Sơn: 01 người); Bắc Cạn 1 người và Điện Biên 1 người.

    Cùng với đó, hiện vẫn còn 13 người mất tích, trong đó riêng tại Thanh Hóa là 12 người (huyện Quan Sơn: 11 người, huyện Mường Lát: 01 người) và Điện Biên 1 người.

    Ngoài ra, bão còn gây ra các thiệt hại khác về giao thông, sản xuất nông nghiệp,…

    Báo Kinh tế đô thị đưa tin, tại Hà Nội xảy ra 2 sự cố đê điều trên địa bàn huyện Ứng Hòa. Theo thông tin từ Hạt Quản lý đê Ứng Hòa - Mỹ Đức, trên tuyến đê tả Đáy, sự cố sạt lở mái đê phía thượng lưu cũ (xuất hiện từ năm 2018) đã phát triển thêm tại vị trí từ K60+865 đến K60+985 thuộc thôn Giang Đường, xã Đồng Tiến. Chiều dài cung sạt là 120m, chiều rộng khối sạt đoạn lớn nhất 8m, đỉnh cung sạt ở cao trình 8,5m, đỉnh khối sạt sâu xuống 1,5m.

    Sự cố đê điều thứ hai tại Hà Nội là sạt lở mái hạ lưu đê tả Đáy, đoạn mái đê xã Đội Bình, chiều dài cung sạt 10m, chiều rộng cung sạt 1,5m sạt sâu 0,8m, vị trí sạt cách tim đê 10m. Tại vị trí K79+490, chiều dài cung sạt 12m, chiều rộng cung sạt 1,5m, sạt sâu 0,8m, vị trí sạt cách tim đê 10m. Tại vị trí K79+650, chiều dài cung sạt 18m, chiều rộng cung sạt 5m, sạt sâu 0,9m, vị trí cung sạt cách tim đê 9m.

    Để thực hiện công tác phòng chống, khắc phục sự cố đê điều, TTXVN thông tin, ông Đào Quang Khải- Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang chỉ đạo các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa và Hoài Đức triển khai cắm biển cảnh báo nguy hiểm; thông tin để người dân biết, không tiếp cận gần khu vực xảy ra sự cố. Đồng thời, tiếp tục theo dõi sát diễn biến các điểm sạt lở, kịp thời báo cáo để TP có biện pháp chỉ đạo xử lý kịp thời.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhieu-diem-de-o-ha-noi-bi-sat-lo-kha-nghiem-trong-do-bao-so-3-a287415.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan