+Aa-
    Zalo

    Nhiều hãng bảo hiểm TQ đối mặt với nguy cơ "thủng ví" vì vụ nổ tại Thiên Tân

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - "Vẫn còn quá sớm để xác định mức thiệt hại bảo hiểm nhưng vụ này có thể thiệt hại ban đầu rất lớn, ước chừng 1-1,5 tỷ USD và nhiều công ty bảo hiểm bị ảnh hưởng”

    (ĐSPL) - "Vẫn còn quá sớm để xác định mức thiệt hại bảo hiểm nhưng vụ này có thể thiệt hại ban đầu rất lớn, ước chừng 1-1,5 tỷ USD và nhiều công ty bảo hiểm bị ảnh hưởng” - Hãng tin Reuters dẫn lời nhà phân tích của Hãng Credit Suisse, Arian van Veen, cho biết.

    Một tuần sau vụ nổ tại Thiên Tân, Trung Quốc, con số chính xác về thiệt hại vẫn chưa được đưa ra. Theo tờ Tiếng nói Trung Quốc, chịu tổn thất nặng nề nhất phải kể đến ngành sản xuất ô tô.

    Thống kê cho thấy, 40\% số lượng ô tô nhập khẩu của Trung Quốc đến từ cảng Thiên Tân. Riêng năm 2014, số lượng xe nhập khẩu từ cảng này lên đến hơn 500.000 chiếc.

    Hơn 6.000 chiếc ô tô vừa ra khỏi dây chuyền lắp ráp bỗng chốc trở thành đống sắt vụn sau vụ nổ.
    Ước tính, có hơn 6.000 chiếc ô tô vừa ra khỏi dây chuyền lắp ráp bỗng chốc trở thành đống sắt vụn sau vụ nổ. Các xe bị thiêu rụi chủ yếu của các hãng Hyundai, Volkswagen, Renault, Toyota… tổn thất dự tính vào khoảng 40 tỷ NDT (6,4 tỷ USD).

    Ngoài ngành công nghiệp ô tô, nhiều ngành khác cũng chịu thiệt hại không nhỏ. Công ty Broken Hill Proprietary của Úc cho biết, vụ nổ đã làm tạm ngưng hoạt động tại cảng Thiên Tân, từ đó làm gián đoạn việc vận chuyển quặng của họ, rất may, số quặng dự trữ vẫn chưa bị tổn thất. Hàng loạt các doanh nghiệp Nhật Bản như Aeon, Isetan, Fujitsu hay Panasonic cũng đang thống kê những thiệt hại mà họ phải chịu sau vụ nổ.

    Hơn 6.000 chiếc ô tô vừa ra khỏi dây chuyền lắp ráp bỗng chốc trở thành đống sắt vụn sau vụ nổ.

    Sau thảm họa, một trong những điều dư luận quan tâm là số tiền mà các công ty bảo hiểm phải chi trả là bao nhiêu cho số tài sản bị tổn thất. Tờ Tiếng nói Trung Quốc đưa ra dự đoán của một người trong nghề, rằng lần này ngành bảo hiểm sẽ phải bỏ ra số tiền khoảng 6 tỷ NDT (tương đương 960 triệu USD).

    Còn theo ông Hác Diễn Tô - Viện trưởng Viện Bảo hiểm thuộc Đại học Tài chính Trung ương, quy mô tài sản trong vụ nổ này là rất lớn, số tiền thanh toán dự kiến vào khoảng 5-10 tỷ NDT (tương đương 0,8 - 1,6 tỷ USD). Số tiền này sẽ do công ty bảo hiểm gốc chịu trách nhiệm chi trả, các công ty tái bảo hiểm chịu trách nhiệm bổ sung.

    Các công ty bảo hiểm quốc tế, bao gồm công ty Zurich và Allianz, cho biết họ đã nhận được khiếu nại từ những khách hàng bị ảnh hưởng trong thảm họa này nhưng chưa có con số thống kê thiệt hại cụ thể.

    Các công ty bảo hiểm ở Trung Quốc cũng có khả năng sẽ bị ảnh hưởng nặng, sau khi công tác thống kê thiệt hại được khách hàng của họ cung cấp.

    "Vẫn còn quá sớm để xác định mức thiệt hại bảo hiểm nhưng vụ này có thể thiệt hại ban đầu rất lớn, ước chừng 1-1,5 tỷ USD và nhiều công ty bảo hiểm bị ảnh hưởng” - Hãng tin Reuters dẫn lời nhà phân tích của Hãng Credit Suisse, Arian van Veen, cho biết.

    Cùng lúc, hàng trăm người dân mất nhà trong các vụ nổ đang đòi chính quyền bồi thường trong khi giới chức Thiên Tân đang hoàn tất công tác rà soát hóa chất nguy hiểm tại hiện trường vụ nổ ở cảng Thiên Tân.

    Khoảng 200 người dân quanh khu vực cảng Thiên Tân đã tập trung bên ngoài một khách sạn khi giới chức chính quyền họp báo với truyền thông. Họ yêu cầu chính quyền phải mua lại nhà, chịu chi phí sửa chữa những phần nhà của họ đã bị hai vụ nổ lớn gây hư hỏng nặng.

    Theo South China Morning Post, phần lớn người đòi bồi thường là công chức trẻ, họ bỏ ra số tiền để mua căn hộ trị giá khoảng 800.000 nhân dân tệ (125.000 USD) nhưng chưa dọn vào ở thì các vụ nổ làm hư hỏng nhà của họ.

    "Hầu hết người mua nhà đều là công chức trẻ giống như tôi. Số tiền này đối với chúng tôi không hề nhỏ" - một nam thanh niên họ Lý cho biết.

    Số người chết tính đến chiều 17-8 đã tăng lên 114 người, 70 người vẫn còn mất tích và hơn 700 người bị thương.

    Tân Hoa xã cho biết một vụ nổ nhỏ đã xảy ra ở khu cảng này, lửa vẫn cháy sau vụ nổ.

    Phó chủ tịch thành phố Thiên Tân Hà Thụ Sơn cho biết công tác tìm kiếm và dọn hóa chất nguy hiểm trong khu vực có bán kính 3km, tính từ tâm của vụ nổ là khu nhà kho của Công ty hậu cần quốc tế Thụy Hải, kết thúc vào chiều 17/8.

    Ngọc Anh (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhieu-hang-bao-hiem-tq-doi-mat-voi-nguy-co-thung-vi-vi-vu-no-tai-thien-tan-a106751.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.