Nhiều trường đại học ra thông báo khẩn cho sinh viên nghỉ học vào phút chót


Chủ nhật, 01/03/2020 | 15:03


Cùng sự kiện

Nhiều trường đại học thông báo khẩn về việc tạm dừng thời gian đi học trở lại sau đợt nghỉ do dịch Covid-19, khiến nhiều sinh viên, phụ huynh bất ngờ.

Chiều tối 29/2, nhiều trường đại học thông báo khẩn về việc tạm dừng thời gian đi học trở lại sau đợt nghỉ do dịch Covid-19, khiến nhiều sinh viên, phụ huynh bất ngờ.

Kiểm tra thân nhiệt phòng lây lan dịch Covid-19. Ảnh minh họa.

Trước ngày 29/2, tại TP.HCM, nhiều trường như ĐH Y dược TP.HCM, ĐH Sài Gòn, ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ĐH Lạc Hồng…thông báo tới sinh viên, học viên, giảng viên của trường lịch đi học trở lại vào ngày 2/3/2020.

Tuy nhiên, tới chiều tối 29/2, những trường này đều ra thông báo khẩn về việc điều chỉnh thời gian đi học trở lại.

Cụ thể gồm có:

- ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: Sinh viên đươc thông báo tiếp tục nghỉ từ 2/3 cho đến khi có thông báo mới. 

- ĐH Kinh tế Huế thông báo sinh viên nghỉ học đến ngày 15/3.

- Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch lùi lịch học của sinh viên đến hết ngày 8/3. Trong thời gian nghỉ học, giảng viên, sinh viên và học viên ở tại địa phương, hạn chế đi lại, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

- ĐH Y dược TP.HCM tiếp tục cho sinh viên nghỉ thêm một tuần. Trước đó, nhà trường đã thông báo toàn trường quay trở lại học ngày 2/3 sau 4 tuần nghỉ trách dịch Covid-19. 

- Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM cũng thông báo sinh viên tiếp tục nghỉ học.

Nhà trường thông báo thay đổi lịch học.

TP.HCM cũng là địa phương cuối cùng của cả nước quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần và đưa ra khung thời gian đi học lại cho từng khối lớp vào trưa hôm qua (29/2).

Cụ thể, học sinh lớp 12 nghỉ đến hết ngày 8/3; học sinh các bậc còn lại từ bậc mầm non cho đến THPT (10 và 11) sẽ nghỉ tiếp đến hết ngày 15/3; học viên các khối giáo dục nghề nghiệp sẽ được nghỉ đến hết tháng 3.

Trong một diễn biến khác, ngày 1/3, trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền ảnh chụp "công văn" của UBND TP Cần Thơ do ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP ký vào ngày 29/2, thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn nghỉ hết tháng 3 để phòng dịch bệnh Covid-19.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đào Anh Dũng khẳng định: "Đó là công văn giả mạo, tôi đang yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cùng Công an TP vào cuộc xử lý". 

Trước đó, cuối giờ chiều ngày 28/2, UBND TP Cần Thơ đã có công văn cho học sinh đi học lại sau đợt tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhieu-truong-dai-hoc-ra-thong-bao-khan-cho-sinh-vien-nghi-hoc-vao-phut-chot-a313641.html