+Aa-
    Zalo

    Nhìn lại một năm 2020 với nhiều sự mất mát của showbiz Việt

    • DSPL
    ĐS&PL Năm 2020 trôi qua với quá nhiều biến cố và sự ra đi đầy tiếc nuốc của các nghệ sĩ trong showbiz Việt như như: Nguyễn Chánh Tín, Mai Phương, Lê Bình, Chí Tài...

    Năm 2020 trôi qua với quá nhiều biến cố và sự ra đi đầy tiếc nuốc của các nghệ sĩ trong showbiz Việt như như: Nguyễn Chánh Tín, Mai Phương, Lê Bình, Chí Tài...

    NSƯT Chánh Tín

    Sáng ngày 4/1/2020, NSƯT Chánh Tín đột ngột qua đời ở nhà riêng, thọ 68 tuổi. Theo chia sẻ của gia đình, ông mắc bệnh tiểu đường hơn chục năm nay nhưng vẫn ổn định. Trước ngày mất vài ngày, ông bị cảm nhẹ nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Ông ra đi bất ngờ trong giấc ngủ.

    Cố nghệ sĩ Chánh Tín 

    Sự nghiệp diễn xuất nhiều dấu son của nghệ sĩ Chánh Tín dừng lại ở tuổi 67 nhưng ấn tượng về những vai diễn trong Ván bài lật ngửa, Giữa hai dòng nước, Vĩnh biệt tình hè... sẽ vẫn mãi in đậm trong lòng người hâm mộ.

    Diễn viên Mai Phương

    Cuối tháng 3/2020, nữ diễn viên Mai Phương qua đời sau 2 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Sự ra đi của nữ diễn viên khiến đồng nghiệp, bạn bè và khán giả không khỏi xót thương. Từ khi phát hiện bệnh cho đến lúc rời cõi tạm, nữ diễn viên vẫn luôn thể hiện tinh thần lạc quan, mạnh mẽ. Cô thường xuyên tham gia show truyền hình, đi du lịch cùng con gái... Hiện tại, Lavie - con gái Mai Phương - đang sống cùng bảo mẫu chăm sóc bé từ nhỏ.

    Cố diễn viên Mai Phương

    Nghệ sĩ Lê Bình

    Cùng mắc căn bệnh ưng thư ngặt nghèo như Mai Phương, nghệ sĩ Lê Bình qua đời sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo ở tuổi 67 vào ngày 1/5/2020.

    Cố nghệ sĩ Lê Bình

    Lê Bình là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu và màn ảnh phía Nam. Cố diễn viên có hơn 30 năm theo nghề, với hơn 200 vai diễn. Những bộ phim ông từng tham gia phải kể đến "Mùa len trâu", "Đất phương Nam", "Cô gái xấu xí", "Có căn nhà nằm nghe nắng mưa"...

    Nhạc sĩ Phó Đức Phương

    Nhạc sĩ Phó Đức Phương – tác giả của rất nhiều ca khúc nổi tiếng qua đời vào trưa ngày 19/9 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư tụy, hưởng thọ 76 tuổi.

    Với hơn 50 năm cống hiến cho âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, để lại ấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng như "Trên đỉnh Phù Vân", "Những cô gái quan họ", "Chảy đi sông ơi", "Hồ trên núi", "Huyền thoại hồ Núi Cốc"...

    Cố nhạc sĩ Phó Đức Phương

    Ngoài ca khúc, nhạc sĩ Phó Đức Phương có những đóng góp đáng kể trong lĩnh vực âm nhạc cho điện ảnh trong phim “Đứa con nuôi”, “Những đứa con”; âm nhạc cho sân khấu: “Nguồn sáng trong đời” (kịch nói), “Vách đá nóng bỏng” (ca kịch Bài Chòi)...

    Nghệ sĩ Ánh Hoa

    Nghệ sĩ Ánh Hoa trút hơi thở cuối cùng vào ngày 1/11. Theo chia sẻ, cố nghệ sĩ qua đời vì bệnh tai biến mạch máu não, hưởng thọ 79 tuổi. Nghệ sĩ Ánh Hoa sinh năm 1941 tại huyện Mỏ Cày, Bến Tre. Bà được công chúng yêu mến qua nhiều bộ phim như "Mùa len trâu", "Xóm nước đen", "Giao thời", "Người đẹp Tây Đô", "Đồng tiền xương máu"...

    Cố nghệ sĩ Ánh Hoa

    Nghệ sĩ Chí Tài

    Vào ngày 9/12/2020, người quản lý cũ cho biết nghệ sĩ Chí Tài đột quỵ ở cầu thang bộ chung cư anh sống ở Phú Nhuận. Nghệ sĩ mau chóng được đưa đến bệnh viện cùng quận nhưng không qua khỏi. Do Chí Tài sống một mình, Hoài Linh cùng nhiều nghệ sĩ bàn tính hậu sự cho đồng nghiệp thân thiết. Làng giải trí Việt đã mất đi một người anh cả hiền lành, đức độ cũng như khán giả còn tiếc thương một người nghệ sĩ tài hoa, cả đời cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

    Cố nghệ sĩ Chí Tài

    Ca sĩ Vân Quang Long

    Vân Quang Long qua đời ở Mỹ vào ngày 28/12 (theo giờ địa phương), hưởng dương 41 tuổi. Anh nổi tiếng với vai trò thành viên của nhóm nhạc 1088 cùng các thành viên Điền Thái Toàn, Nhật Tinh Anh, Nhất Thiên Bảo, Ưng Hoàng Phúc.

    Cố ca sĩ Vân Quang Long

    Trong thập niên 2000, 1088 là nhóm nhạc nam nổi tiếng bậc nhất Vpop với nhiều ca khúc nổi tiếng. Sau khi tách nhóm, Vân Quang Long hoạt động solo một thời gian rồi sang Mỹ sinh sống. Các ca khúc được yêu thích của Vân Quang Long bao gồm: “Phút biệt ly” và “Nợ duyên” (hát cùng Cẩm Ly), “Khóc tình”, “Tình xa ngàn khơi”, “Về đi em”, “Mưa xuân”, “Tình như chiếc lá”…

    Còn rất nhiều nghệ sĩ khác đã ra đi trong năm 2020: nhạc sĩ Lam Phương, nghệ sĩ cải lương Hề Sa, NSND Lý Huỳnh, nhạc sĩ Văn Ký, NSND Trần Phương, NSƯT Hoàng Yến...để lại niềm tiếc thương và đau buồn cho khán giả Việt Nam.

    Bích Thảo(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhin-lai-mot-nam-2020-voi-nhieu-su-mat-mat-cua-showbiz-viet-a355776.html
    Sự kiện: Giải trí 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan