+Aa-
    Zalo

    Nhìn lại những vụ tai nạn giao thông thảm khốc nhất năm 2014

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Mặc dù năm 2014, số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí nhưng vẫn còn nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc, thương tâm làm chết nhiều người.

    (ĐSPL) – Mặc dù năm 2014, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người bị thương, số người chết nhưng vẫn còn nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc, thương tâm làm chết nhiều người.

    Xem video:

    Lật cầu treo Chu Va, 8 người trong đoàn đưa tang tử vong

    Hiện trường chiếc cầu treo bị lật khiến nhiều người thương vong.

    Vụ việc xảy ra vào ngày 4/2, hàng chục người dân ở  bản Chu Va 6, xã Sơn Bình (Tam Đường, Lai Châu) đi bộ đưa tang vượt qua cây cầu treo thì dây cáp đứt khiến cả đoàn người đưa tang rơi xuống suối từ độ cao 9 m.

    Dưới lòng suối có rất nhiều khối đá tảng lởm chởm khiến 8 người chết, 38 người bị thương.

    Sau hơn 1 tháng điều tra, ngày 11/3, Bộ GTVT công bố nguyên nhân gây sập, trong đó khẳng định cầu Chu Va 6 bị đứt không phải do quá tải.

    Theo Bộ GTVT, việc đưa tang dù tập trung nhiều người trên 1/2 chiều dài cầu nhưng tổng tải trọng vẫn nhỏ hơn khả năng chịu tải của cầu theo thiết kế, nên nguyên nhân sự cố không phải do quá tải.

    Nguyên nhân trực tiếp gây sự cố là do đứt đột ngột phần ắc neo tăng đơ tại đầu neo cáp thượng lưu cầu phía bản Chu Va 8, dẫn đến mất khả năng chịu lực của cáp chủ thượng lưu gây xoắn lật mặt cầu, làm nhiều người đi trên cầu rơi xuống sông.

    Ngoài ra, một sai phạm khác là việc thi công trụ tháp neo cầu Chu Va 6 không đúng yêu cầu kỹ thuật, việc ốp gạch, trát phủ ngoài trụ tháp không có trong hồ sơ thiết kế và không đúng các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện hành.

    Tai nạn trên cao tốc Trung Lương, 7 người tử vong

    Hiện trường vụ tai nạn khiến 7 người tử vong.

    Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 sáng 16/4 trên địa bàn xã Tân Lý Đông (Châu Thành, Tiền Giang).

    Vào thời điểm trên, xe khách của hãng Thảo Châu chở 13 khách chạy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng từ TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đi TP.HCM, khi đi đến địa bàn trên thì tông thẳng vào xe bồn do tài xế Bùi Tùng Dương (25 tuổi) điều khiển, đang tưới cây trên đường.

    Cú đâm kinh hoàng khiến 3 người chết tại chỗ (trong đó có 1 khách người nước ngoài quốc tịch Pháp) và 4 người chết tại bệnh viện.

    Do tài xế xe khách Thảo Châu đã tử vong, nên vụ tai nạn không được khởi tố Vụ án.

    Qua thiết bị giám sát hành trình, cơ quan điều tra xác định khi xảy ra tai nạn, tài xế xe Thảo Châu cho xe chạy với vận tốc 92km/h, nhưng lại không giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc theo đúng quy định (từ 70 – 100m so với phương tiện phía trước).

    Do thiếu quan sát, khoảng cách với phương tiện phía trước lại quá gần nên khi phát hiện ra xe bồn thì tránh không kịp khiến tai nạn thảm khốc đã xảy ra.

    Xe bồn chở nước chạy với vận tốc từ 10 – 15km/h cũng là vi phạm tốc độ tối thiểu khi lưu thông trên đường cao tốc.

    Xe khách lao vực tại Lào Cai, 14 người chết

    Hiện trường vụ xe khách giường nằm rơi xuống vực ở Lào Cai.

    Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h30 tối 1/9 trên quốc lộ 4D, thuộc xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, cách thành phố Lào Cai khoảng 15 km.

    Xe khách Sao Việt 46 chỗ BKS 29B-085.82 chở hàng chục hành khách từ Sa Pa về thành phố Lào Cai. Khi đến xã Tòng Sành, trong lúc tránh xe ô tô 4 chỗ đi ngược chiều thì bị mất lái và lao xuống vực sâu hơn 100m khiến 14 người chết, 35 người bị thương.

    Theo điều tra của cơ quan chức năng, chiếc xe khách giường nằm gây tai nạn của hãng xe Sao Việt chạy “chui” lên Sa Pa để chở khách vì xe này chỉ được cấp phù hiệu chạy tuyến cố định tăng cường từ Bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội) đi đến bến xe khách Phố Mới (TP Lào Cai).

    Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra.

    Tai nạn thảm khốc ở Quảng Ninh, 6 người thiệt mạng

    Chiếc xe khách tại hiện trường bị hư hỏng nặng.

    Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h20 ngày 16/12, tại km219+600 khu vực cầu Nước Mặn địa phận xã Đông Hải (huyện Tiên Yên, Quảng Ninh).

    Tại hiện trường vụ tai nạn cho thấy xe container BKS 15C – 08907, rơ móc 15R-036.19 va chạm với xe khách BKS 14N 9315 của nhà xe Ka Long chạy hướng Móng Cái – Hà Nội khiến 6 người chết, 8 người bị thương nặng.

    Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe container vào cua nhanh, mất lái va vào bên sườn trái xe khách.

    Ngay sau đó, ngày 17/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định chính thức khởi tố Vụ án tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

    Xe quân sự rơi xuống vực, 9 quân nhân thương vong

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 16/12, tại km4+503 thôn 56B xã Đăk Pre (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam).

    Tin tức ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải quân sự mang biển kiểm soát QH - 5967 do Phan Huy Sơn (SN 1983) điều khiển chở cán bộ, công nhân (của tiểu đoàn 885, Lữ đoàn E83 Hải Quân, thuộc Vùng 3 Hải quân - Bộ Quốc phòng) làm đường tuần tra biên giới trở về lán trại.

    Khi chạy đến thôn 56B xã Đăk Pre, chiếc xe mất lái rơi xuống vực sâu hơn 10m.

    Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngoài ra, 4 người khác bị thương nặng.

    Ngày 25/12, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong năm 2014 (tính từ ngày 16/12/2013 đến 15/12/2014), toàn quốc xảy ra 25.322 vụ, làm chết 8.996 người, bị thương 24.417 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 4.063 vụ (-13,8\%), giảm 373 người chết (-4\%), giảm 5.083 người bị thương (-17,2\%).

    Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xáy ra 10.601 vụ, làm chết 8.996 người, bị thương 6.265 người. So với cùng kỳ năm 2013, giảm 455 vụ, giảm 373 người chết, giảm 586 người bị thương. Va chạm giao thông xảy ra 14.721 vụ, làm bị thương nhẹ 18.152 người. 

    Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng cho biết, trong tháng 12/2014 (tính từ ngày 16/11/2014 đến 15/12/2014), toàn quốc xảy ra 2.065 vụ, làm chết 724 người, bị thương 1.983 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 155 vụ (-6,98\%), giảm 19 người chết (-2,56\%), giảm 213 người bị thương (-9,70\%).

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhin-lai-nhung-vu-tai-nan-giao-thong-tham-khoc-nhat-nam-2014-a76379.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan