Nhóm cán bộ địa chính nhục mạ, giật súng của công an


Thứ 3, 07/10/2014 | 10:07


Trong lúc đang nhậu, nhóm cán bộ địa chính thấy bị chụp ảnh nên xông ra giật máy ảnh, tiếp tục nhục mạ, giật bảng tên, súng của công an.

Trong lúc đang nhậu, nhóm cán bộ địa chính thấy bị chụp ảnh nên xông ra giật máy ảnh của nhân viên Trung tâm văn hóa - thể thao - học tập cộng đồng. Khi công an can ngăn thì nhóm cán bộ này tiếp tục nhục mạ, giật bảng tên, súng của công an.
Liên quan đến vụ nhóm cán bộ địa chính huyện Nhơn Trạch rượt đuổi nhân viên Trung tâm văn hóa - thể thao - học tập cộng đồng và giật bản tên, súng của Công an thị trấn Long Thành vào chiều 2/1, trao đổi với PV ngày 7/10, ông Võ Văn Tính, Chánh văn phòng UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết mới chỉ nắm sự việc qua báo chí, hiện UBND huyện vẫn đang chờ báo cáo chính thức từ các đơn vị liên quan như Công an thị trấn Long Thành, Trung tâm văn hóa - thể thao - học tập cộng đồng thị trấn Long Thành và các đơn vị liên quan để tiến hành xử lý nhóm cán bộ vi phạm theo đúng quy trình.
“Sau khi có báo cáo chính thức từ công an thị trấn Long Thành, chúng tôi sẽ yêu cầu nhóm cán bộ địa chính vi phạm viết tường trình lại toàn bộ sự việc, qua đó nếu sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó”, ông Tính thông tin.
Miền Nam - Nhóm cán bộ địa chính nhục mạ, giật súng của công an

Vị trí nơi nhóm cán bộ địa chính huyện Nhơn Trạch ngồi nhậu. Ảnh: T.T

Cũng trong ngày, Công an thị trấn Long Thành, huyện Long Thành (Đồng Nai) đang củng cố hồ sơ, điều tra vụ một nhóm cán bộ địa chính của huyện Nhơn Trạch tấn công Công an thị trấn.
Hiện, công an đã mời các ông Nguyễn Thế Nam, Võ Thành Cảnh, Nguyễn Hoàng Dinh (đều là nhân viên Văn phòng quản lý đất đai huyện Nhơn Trạch) để lấy lời khai.
Bước đầu, ông Nam, ông Cảnh, ông Dinh thừa nhận có rượt đuổi cán bộ Trung tâm văn hóa - thể thao - học tập cộng đồng thị trấn Long Thành rồi giật bảng tên, súng của Công an thị trấn Long Thành.
Theo thông tin ban đầu, chiều 2/10, Công an thị trấn Long Thành nhận được tin báo có một ôtô 30 chỗ ghé vào quán nhậu hải sản Ngân ở sát nhà thi đấu đa năng của huyện thuộc tổ 3, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành tông sập một số nắp cống của nhà thi đấu.
Nhận được tin báo, anh Lê Trần Ngọc An (cán bộ trật tự an toàn giao thông thị trấn Long Thành) cùng công an viên thị trấn và cán bộ của Trung tâm văn hóa (đơn vị quản lý nhà thi đấu) ra hiện trường để làm rõ vụ việc.
Khi đơn vị chức năng đến nơi thì không thấy chiếc xe ô tô đâu. Lúc này, lực lượng chức năng lập biên bản ghi nhận nắp cống hư.
Miền Nam - Nhóm cán bộ địa chính nhục mạ, giật súng của công an (Hình 2).

 Một số nắp cống của nhà thi đấu bị hư hỏng. Ảnh: T.T

Từ lời khai của chủ quán hải sản, lực lượng làm nhiệm vụ đã xác định nhóm cán bộ gần 20 người từ trên ôtô 30 chỗ bước xuống rồi vào quán hải sản Ngân để nhậu.
Chị Trương Thị Phương, Phạm Kim Oanh (cán bộ Trung tâm văn hóa - thể thao - học tập cộng đồng thị trấn Long Thành) đã dùng máy ảnh chụp hình số cán bộ đang ngồi nhậu để có cơ sở truy tìm chủ xe.
Khi nhóm cán bộ ngồi nhậu thấy bị chụp hình đã chạy ra rượt đuổi chị Phương, chị Oanh để giật máy ảnh. Thấy nhóm cán bộ địa chính lao vào giật máy ảnh của chị Oanh và chị Phương nên anh Lê Trần Ngọc An cùng các công an viên ngăn cản thì bị Nguyễn Thế Nam, Võ Thành Cảnh nhục mạ.
Cảnh lao vào chụp bảng tên của anh An, còn Nam, Nguyễn Hoàng Dinh nhảy vào xô xát, nhục mạ lực lượng. Thấy tình hình căng thẳng nên lực lượng làm nhiệm vụ định rút súng ra cảnh báo thì Nam nhảy vào chụp súng của công an thị trấn.
Nhận được thông tin, Công an thị trấn Long Thành đã huy động thêm lực lượng đến hỗ trợ nhưng nhóm cán bộ trên đã bỏ đi. Tuy nhiên, công an đã đuổi theo và mời các ông Nguyễn Thế Nam, Võ Thành Cảnh, Nguyễn Hoàng Dinh về trụ sở để làm rõ.
Tại cơ quan công an, bước đầu, ông Nam, ông Cảnh, ông Dinh đã thừa nhận hành vi như đã đề cập ở trên.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhom-can-bo-dia-chinh-nhuc-ma-giat-sung-cua-cong-an-a54329.html