+Aa-
    Zalo

    Nhóm đối tượng bịt mặt đập phá xe khách, khai gì tại cơ quan công an?

    ĐS&PL Các đối tượng bịt mặt chặn xe khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh lúc rạng sáng. Sau đó, chúng dùng dao, rựa đập phá xe.

    Ngày 2/6, Công an huyện Krông Búk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gây ra vụ chặn xe khách rồi đập phá tài sản xảy ra tại buôn Drao, xã Cư Né, huyện Krông Búk vào rạng sáng ngày 1/6.

    Theo VietnamNet, các đối tượng bị tạm giữ gồm: Y Phương Niê (SN 2002), Y Khôi Niê (SN 2003), Y Ni Niê (SN 1999), Y Kun Mlô (SN 1999), đều trú ở xã Cư Né, huyện Krông Búk.

    nhom doi tuong bit mat dap pha xe khach khai gi tai co quan cong an dspl 1
    Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 1/6, một xe khách của nhà xe Ngọc Thông chở theo khoảng 40 hành khách, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk.

    Khi xe đến địa phận xã Cư Né (H.Krông Búk) thì bất ngờ bị nhiều người bịt kín mặt, mang theo dao, rựa lao ra vô cớ chặn đường, đập phá xe.

    Tài xế tên C., người điều khiển xe khách trên cho biết, do nhóm người bịt mặt lao ra bất ngờ nên anh phải thắng gấp và bị nhóm này dùng dao, rựa đập phá xe.

    Thanh Niên cho hay, trước tình thế đó, tài xế C. bật hết đèn trên xe và hô lớn có cướp để đánh thức hành khách. Đồng thời, tài xế C. dùng bình chữa cháy xịt loạn xạ ra bên ngoài khiến nhóm người trên phải bỏ chạy.

    Sau vụ việc, tài xế C. đã gọi điện nhờ nhà xe đưa xe khác đến để giúp hành khách tiếp tục hành trình và báo tin đến Công an H.Krông Búk.

    Xe khách của nhà xe Ngọc Thông bị đập vỡ nát kính xe, đèn xe và một số bộ phận khác.

    nhom doi tuong bit mat dap pha xe khach khai gi tai co quan cong an dspl 2

    Xe khách bị nhóm người bịt mặt đập phá hư hỏng hết nhiều cửa kính trên xe.  Ảnh: Thanh Niên.

    Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận, khoảng 1h ngày 1/6, sau khi cùng nhau ăn nhậu xong, Y Khôi Niê rủ theo Y Phương Niê, Y Ni Niê và Y Kun Mlô ra đường Hồ Chí Minh chặn xe khách để đập phá.

    Các đối tượng mang theo 1 cây dao phát và 2 cây gậy, đi bộ về hướng đường Hồ Chí Minh tìm xe ô tô để đập phá.

    Khi đi đến địa phận buôn Drao, xã Cư Né, 4 đối tượng chặn 1 ô tô tải và 1 xe khách giường nằm. Tuy nhiên, những xe này không dừng lại mà bỏ đi luôn.

    Đến khoảng 2h10, ngày 1/6, khi thấy xe khách giường nằm của nhà xe Ngọc Thông di chuyển theo hướng từ huyện Ea H’leo đi TP. Buôn Ma Thuột, 4 đối tượng đi ra giữa đường, dàn hàng ngang, dùng dao và gậy để đập phá.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhom-doi-tuong-bit-mat-dap-pha-xe-khach-khai-gi-tai-co-quan-cong-an-a577482.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan