+Aa-
    Zalo

    Nhóm giang hồ chém trung úy công an, đập phá quán ăn sa lưới

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi đang nhậu thì nhận được điện thoại của Phong "trọc" yêu cầu "hỗ trợ" nên cả nhóm kéo đến quán ăn. Sau khi đập phá, chúng bỏ trốn ra Vũng Tàu rồi sau đó mỗi người chạy

    Khi đang nhậu thì nhận được điện thoại của Phong "trọc" yêu cầu "hỗ trợ" nên cả nhóm kéo đến quán ăn. Sau khi đập phá, chúng bỏ trốn ra Vũng Tàu rồi sau đó mỗi người chạy một ngả để trốn sự truy bắt của cơ quan công an.

    Báo Tri thức trực tuyến dẫn nguồn thông tin từ Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM, sáng 25/4 cho biết 3 trong số 4 nghi can chém trọng thương trung úy Phạm Minh Nhựt (27 tuổi), Công an phường 2, đã ra đầu thú.

    Ba nghi can gồm: Nguyễn Thanh Sang (33 tuổi, tạm trú ở quận Bình Thạnh), Nguyễn Đăng Khoa (27 tuổi, tạm trú ở quận Thủ Đức) và Huỳnh Ngọc Sang (31 tuổi, tạm trú ở quận Gò Vấp).

    Nghi phạm chủ mưu là Nguyễn Hồng Phong (còn gọi là Phong "trọc") đang bỏ trốn.

    Huỳnh Ngọc Sang (tự “Sang mập”), Nguyễn Thanh Sang (tự “Sang con”) và Nguyễn Đăng Khoa - Ảnh: Dân Trí

    Các nghi can trên bị tạm giữ hình sự để làm rõ các hành vi Chống người thi hành công vụ, Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản.

    Báo Vnexpress thông tin thêm, theo điều tra, tối 6/3, Phong cùng bạn gái đến ăn tối đúng lúc chủ quán cháo gà Sơn Nga (trên đường Phan Xích Long) quát mắng con gái. Cho rằng ông này bực tức với mình, Phong nổi nóng chửi, đập bàn ghế đòi "san bằng quán".

    Sang và nhóm bạn đang ăn gần đó, nhận được điện thoại của Phong liền mang hung khí đến đập phá quán Sơn Nga khiến mọi người bỏ chạy toán loạn.

    Nhận tin báo, trung úy Bùi Minh Nhựt (công an phường) cùng 2 bảo vệ dân phố đến. Anh Nhựt khống chế Sang nhưng bị đồng phạm hắn chém bị thương để giải vây.

    Nhóm Phong trốn ra Vũng Tàu nghe ngóng tình hình, sau đó chia ra nhiều hướng. Biết cơ quan điều tra truy bắt, Sang cùng 2 nghi can ra trình diện, riêng Phong vẫn bỏ trốn.

    Theo đó, chúng cho biết vào tối hôm xảy ra vụ án đang đi nhậu thì nhận được điện thoại của Phong trọc yêu cầu đến “hỗ trợ”. Sau khi đập phá, chúng bỏ trốn ra Vũng Tàu rồi sau đó mỗi người chạy một ngả để trốn sự truy bắt của cơ quan công an - báo Công an TP HCM thông tin thêm.

    Hiện cơ quan công an đang tích cực truy bắt đối tượng Phong "trọc" để điều tra, xử lý.

    Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

    a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

    b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

    c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

    d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

    đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Có tổ chức;

    g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

    h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

    i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

    k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì  lý do công vụ của nạn nhân.

    2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

    3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ  61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

     4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

    Điều 257. Tội chống người thi hành công vụ

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc  họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng  đến  ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy  năm :

    a)  Có tổ chức;

    b) Phạm tội nhiều lần;

    c) Xúi giục, lôi kéo, kích động  người khác phạm tội;

    d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

    đ) Tái phạm nguy hiểm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhom-giang-ho-chem-trung-uy-cong-an-dap-pha-quan-an-sa-luoi-a188248.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan