+Aa-
    Zalo

    Nhóm "quái xế" tuổi teen bốc đầu xe, đánh võng khiến người dân khiếp vía

    ĐS&PL Ngày 8/7, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã triệu tập 6 thanh, thiếu niên có hành vi chạy xe máy lạng lách, bốc đầu, gây mất trật tự công cộng.

    Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tuần tra kiểm soát quốc lộ 1, Công an thị trấn Cẩm Xuyên phát hiện nhóm 6 thanh thiếu niên đi xe máy tháo biển số, bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông. Lực lượng công an yêu cầu dừng xe để làm việc thì nhóm thanh niên bỏ trốn.

    nhom quai xe tuoi teen boc dau xe danh vong khien nguoi dan khiep via
    Nhóm thanh niên đi xe máy bốc đầu, lạng lách. (Ảnh: Tuổi trẻ)

    Cụ thể, vào 22h ngày 6/7, lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục phát hiện 3 trong 6 thanh niên trong nhóm trên gồm Hoàng Ngọc T.A. (17 tuổi), Lê Tiến Đ. (17 tuổi), Trần Ngọc T. (16 tuổi), cùng ngụ tại xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên), chạy xe máy bốc đầu, đánh võng trên một tuyến đường ở thị trấn Thiên Cầm nên đã bắt giữ.

    Mở rộng điều tra, sáng 7/7, công an đã triệu tập thêm Hồ Đức L. (16 tuổi), Hoàng Thiều H.Đ. (17 tuổi) và Nguyễn Ngọc T.Đ. (17 tuổi), cùng ngụ tại các huyện, thị ở Hà Tĩnh, để làm việc.

    Lúc bị triệu tập, nhóm này khai lập nhóm do Nguyễn Ngọc Tuấn Đ. (17 tuổi, trú xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) cầm đầu.

    Thanh niên này thường tụ tập nhóm thanh, thiếu niên này sử dụng 4 xe máy đến các khu vực đường ở cầu Cửa Nhượng, đường Thiên Cầm, ngã 3 vòng xuyến quốc lộ 1... để thực hiện hành vi vi phạm.

    Công an đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi vi phạm cho nhóm thanh niên này.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhom-quai-xe-tuoi-teen-boc-dau-xe-danh-vong-khien-nguoi-dan-khiep-via-a543839.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan