+Aa-
    Zalo

    Nhóm thiếu nữ lao vào đánh người vì lời nhắc nhở không nói tục

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thấy cô gái tên Quyên văng tục, anh D - cán bộ công an phường Kiến Hưng, Hà Đông lên tiếng nhắc nhở thì bị nhóm người trẻ tuổi đánh hội đồng, tử vong sau đó.

    Thấy cô gái tên Quyên văng tục, anh D - cán bộ công an phường Kiến Hưng, Hà Đông lên tiếng nhắc nhở thì bị nhóm người trẻ tuổi này lao vào đánh hội đồng.

    Theo báo Công Lý, ngày 7/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Đình Ánh (19 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) cùng đồng phạm về tội Giết người và Che giấu tội phạm.

    Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay (7/3) - Ảnh: báo Công Lý

    Báo VnExpress thông tin, theo cáo trạng, khoảng 1h30 ngày 30/6/2015, anh Nguyễn Việt D. (30 tuổi), cán bộ công an phường Kiến Hưng, Hà Đông cùng nhóm bạn ngồi uống rượu ở quán nước ven hồ Văn Quán. Phùng Đình Ánh (khi đó 17 tuổi) cùng 3 cô gái Bùi Thị Quyên (15 tuổi), Hoàng Thị Yến (22 tuổi), Phùng Thị Huyền Trang (17 tuổi) ngồi ở chiếu bên cạnh

    Anh D. mang chén rượu sang mời và khi nói chuyện thấy Quyên văng tục đã góp ý nhưng không được tiếp thu rồi to tiếng xảy ra. Quyên đấm anh D. và lôi trong túi xách một con dao ra dọa, đập vỡ vỏ chai bia thách thức. Khi anh D. được mọi người kéo về chiếu nhậu của mình, Quyên, Yến, Trang vẫn tiếp tục chửi với sang. 

    Sau đó hai bên tiếp tục lao vào đánh đấm. Trong lúc hỗn loạn, Ánh nhận dao do Yến đưa và đâm anh D. ngã gục rồi cả nhóm bỏ đi. Anh D. được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. 

    Cũng theo báo Công Lý, tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm được trở lại hòa nhập với cộng đồng và xã hội.

    Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng giảm trách nhiệm hình sự, HĐXX quyết định tuyên phạt các bị cáo Phùng Đình Anh và Hoàng Thị Yến 17 năm tù; Phùng Thị Huyền Trang 11 năm tù; Bùi Thị Quyên 8 năm tù về tội Giết người và bị cáo Ngô Hoàng Anh 9 tháng tù; Lê Anh Tuấn 12 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

     (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhom-thieu-nu-lao-vao-danh-nguoi-vi-loi-nhac-nho-khong-noi-tuc-a183211.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan