+Aa-
    Zalo

    Những cái "nhất" đáng chú ý của EURO 2020

    • DSPL
    ĐS&PL Trước thềm giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020, hãy cùng điểm qua những cái "nhất" của giải đấu năm nay.

    Đội tuyển trẻ nhất EURO 2020

    nhung cai nhat tai euro 2020 02
    Tây Ban Nha có đội hình trẻ nhất EURO 2020.

    Hôm 24/5, HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha, Luis Enrique đã công bố danh sách đội hình đội tuyển này tham dự VCK EURO 2020.

    Danh sách này ít nhiều gây tranh cãi bởi lần đầu tiên trong lịch sử không có cầu thủ nào của Real Madrid dự các giải đấu lớn cùng ĐT Tây Ban Nha. Thậm chí, cả đội trưởng của Tây Ban Nha lẫn Real Marid là Sergio Ramos cũng bị gạch tên với lý do không kịp bình phục chấn thương.

    Việc Sergio Ramos bị loại khiến anh không thể là cầu thủ già nhất của La Roja tại kỳ EURO này và cũng khiến độ tuổi trung bình của Tây Ban Nha giảm đi đáng kể.

    Hơn nữa, đoàn quân của HLV Luis Enrique đang trong thời kỳ trẻ hóa nên không bất ngờ Tây Ban Nha có đội tuổi trung bình là 24,1, trẻ nhất EURO 2020.

    Cầu thủ trẻ nhất của Bò tót là tiền vệ Pedri mới 18 tuổi, trong khi Sergio Busquets và Jordi Alba cùng 32 tuổi là những cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội. Cả 3 cầu thủ này đều thuộc biên chế Barcelona.

    Đội tuyển già nhất EURO 2020

    nhung cai nhat tai euro 2020 03
    Đội tuyển Bỉ có độ tuổi trung bình lớn nhất EURO 2020.

    Trái ngược với Tây Ban Nha, đội tuyển Bỉ mang đến EURO 2020 bộ khung không có nhiều thay đổi với World Cup 2018. Tuy nhiên, theo thời gian, độ tuổi của họ cũng đã tăng lên và hiện tại độ tuổi trung bình của họ đã là 28,7, già nhất UERO 2020.

    Eden Hazard, Dries Mertens, Axel Witsel, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen và Toby Alderweireld đều đã ngoài 30 tuổi. Trong khi đó, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku và Thibaut Courtois cũng sắp chạm ngưỡng 30.

    Vì vậy, EURO 2020 có thể nói là cơ hội cuối cùng để "thế hệ vàng" của Quỷ đỏ giành được 1 danh hiệu lớn.

    Cầu thủ già nhất và trẻ nhất

    nhung cai nhat tai euro 2020 04
    Pepe là cầu thủ lớn tuổi nhất góp mặt tại EURO 2020.

    Trước khi tiền đạo Ibrahimovic (39 tuổi) của Thủy Điện chưa xác nhận có thể tham gia EURO 2020 hay không, hậu vệ Pepe (38 tuổi)của đội tuyển Bồ Đào Nha hiện là cầu thủ nhiều tuổi nhất giải đấu năm nay.

    Kỷ lục cầu thủ già nhất tham dự EURO là của huyền thoại người Đức Lothar Matthäus với 39 tuổi 91 ngày.

    Trong khi đó, Jude Bellingham, tiền vệ người Anh chưa tròn 18 tuổi trước ngày 29/6 nhiều khả năng (nếu không bị chấn thương) sẽ là cầu thủ trẻ nhất từng góp mặt tại 1 kỳ EURO.

    Cầu thủ đắt giá nhất

    nhung cai nhat tai euro 2020 05
    Kylian Mbappe là cầu thủ có giá trị cao nhất tại EURO 2020

    Kylian Mbappe, ngôi sao người Pháp đã nổi lên như một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong vài năm qua và giúp Pháp vô địch World Cup 2018. Anh đã ghi tổng cộng 16 lần sau 42 trận cho Les Bleus dù mới 22 tuổi.

    Kể từ trận thua 0-1 của Pháp trước Bồ Đào Nha trong trận chung kết EURO 2016, Mbappe đã ghi tới 174 bàn thắng và thực hiện 88 pha kiến ​​tạo trong 260 trận cho CLB và ĐTQG.

    Phong độ của Mbappe sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đội tuyển Pháp trong hành trình EURO 2020 này. Cầu thủ thuộc biến chế PSG được định giá 160 triệu EURO, đắt giá nhất giải năm nay.

    Kỳ EURO nhiều chủ nhà nhất

    nhung cai nhat tai euro 2020 01
    EURO 2020 được tổ chức tại 11 thành phố ở 11 quốc gia thuộc UEFA.

    Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 ban đầu được dự kiến diễn ra từ ngày 12/6 - 12/7/2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, giải đấu bị trì hoãn và sẽ diễn ra từ ngày 12/6 - 12/7/2021.

    Vào năm 2012, cựu chủ tịch UEFA Michel Platini đã nói rằng EURO 2020 sẽ được tổ chức ở một số quốc gia như là một sự kiện một lần "trong mơ" để kỷ niệm "sinh nhật" lần thứ 60 của Giải vô địch châu Âu. Do đó, thay vì đăng cai tại 1-2 quốc gia như thường lệ, EURO 2020 sẽ được tổ chức tại 11 thành phố của 11 quốc gia khác nhau thuộc UEFA (Amsterdam, Baku, Budapest, Bucharest, Glasgow, Copenhagen, London, Munich, Rome, St. Petersburg, Seville).

    Sân vận động Wembley ở London (Anh) có sức chứa lớn nhất nên được dự kiến ​ tổ chức trận bán kết và trận chung kết. Trong khi đó, trận khai mạc EURO giữa Italy và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra trên sân Olimpico ở Rome (Italy).

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-cai-nhat-dang-chu-y-cua-euro-2020-a503009.html
    Sự kiện: EURO 2020
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan