Những con số ấn tượng trong ngày đầu mở tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh


Thứ 3, 13/11/2018 | 00:34


Ngày 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ đã đưa ông Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo đồng phạm trong vụ án tổ chức đánh bạc ra xét xử.

Ngày 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ đã đưa ông Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo đồng phạm trong vụ án tổ chức đánh bạc ra xét xử. Trong ngày đầu mở tòa, những con số ấn tượng đã được ghi nhận.

Để chuẩn bị cho phiên xét xử vụ án vô cùng đặc biệt với số lượng bị cáo đông nhất từ trước tới nay, TAND tỉnh Phú Thọ đã dành nhiều ngày để bố trí khoảng sân rộng chừng 1.000m2 nằm giữa ba tòa nhà xếp hình chữ U, mái tôn cách mặt đất hơn 10m, lắp kiên cố.

Sân tòa rộng 1.000m2, có sức chứa lên tới 2.000 người.

Khu vực sân nói trên có sức chứa khoảng 2.000 người, được thiết kế thành phòng xử án lưu động với đầy đủ khu vực trang nghiêm dành cho HĐXX, bục khai báo, khu dành riêng cho các bị can, người tham gia tố tụng...

Có tất cả 92 bị cáo bị đưa ra xét xử trong cùng một vụ án với 6 tội danh bị truy tố gồm: Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

92 bị cáo cùng bị đưa ra xét xử trong một vụ án

Vụ án có tổng cộng 30 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo, 3 luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho những người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Trong đó, ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát - bộ Công an), ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) và Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC online) đều có 3 luật sư bào chữa. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Dương, nguyên Chủ tịch HĐTV công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) mời 5 luật sư bào chữa.

Trong vụ án này có 1 bị hại là chị Võ Minh Phương (SN 1983, HKTT: phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tạm trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Có rất đông luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Có 73 người và đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ đã được TAND tỉnh Phú Thọ triệu tập hợp lệ theo quy định.

Tuy nhiên, ngày đầu mở tòa, người bị hại và hầu hết những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này đã không có mặt.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, HĐXX gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân và 1 thẩm phán dự khuyết. Chủ tọa phiên tòa là bà Nguyễn Thị Thùy Hương.

Giữ quyền công tố tại phiên tòa gồm có 4 vị kiểm sát viên của VKSND tỉnh Phú Thọ.

4 vị kiểm sát viên của VKSND tỉnh Phú Thọ giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Theo cáo buộc của VKSND tỉnh Phú Thọ, bị cáo Nguyễn Văn Dương được xác định là kẻ cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc. Thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã kê biên 2 sổ tiết kiệm 150 tỷ đồng. Phong tỏa hơn 8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. Bị cáo Nguyễn Văn Dương đã tự nguyện bán trụ sở công ty CNC nộp hơn 61 tỷ đồng.

Tiếp đến là bị cáo Phan Sào Nam được xác định là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng thực hiện vận hành game bài tổ chức đánh bạc. Bị cáo thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra tạm giữ của bị cáo hơn 821 tỷ đồng, phong tỏa hơn 76 tỷ đồng; kê biên 2 căn nhà và phong tỏa 13 hợp đồng mua nhà trị giá 139 tỷ đồng và 05 xe ô tô.

Với vụ án đặc biệt lớn cả về số lượng những người tham gia tố tụng, quy mô đường dây đánh bạc cùng số tiền “khủng” thu giữ được trong vụ án đánh bạc này, VKSND tỉnh Phú Thọ đã ra bản cáo trạng dài 235 trang.

HĐXX của TAND tỉnh Phú Thọ đã dành hết thời gian buổi sáng để tiến hành kiểm tra căn cước các bị cáo. Kết thúc phần thủ tục phiên tòa, đến thời gian làm việc buổi chiều, lần lượt các vị đại diện VKS thay nhau công bố cáo trạng, song mới chỉ được khoảng ¼ bản cáo trạng.

Ngày hôm nay (13/11), đúng 7h30, VKS tiếp tục công bố cáo trạng.

Tư Viền

Người Đưa Tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-con-so-an-tuong-trong-ngay-dau-mo-toa-xet-xu-ong-phan-van-vinh-a251081.html