+Aa-
    Zalo

    Những địa phương tổ chức khai giảng muộn năm học 2021 - 2022

    • DSPL
    ĐS&PL Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ tổ chức khai giảng muộn bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc phát trực tiếp trên sóng truyền hình.

    Từ ngày 12/9, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ tổ chức khai giảng muộn bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc phát trực tiếp trên sóng truyền hình.

    dia phuong khai giang muon
    Ảnh minh họa.

    Tại Hậu Giang, tỉnh sẽ bố trí 31 điểm cầu trực tuyến vào sáng 12/9. Số lượng học sinh dự tại mỗi điểm cầu không quá 100 em. Trường hợp thời tiết xấu không thể khai giảng trên sân trường thì đơn vị chọn địa điểm phù hợp, có thể kết nối màn hình, âm thanh và giới hạn số lượng học sinh dự, đảm bảo ngồi giãn cách, an toàn phòng dịch COVID-19. Buổi lễ được tổ chức ngắn gọn (trong thời gian từ 30-40 phút), trang trọng, ý nghĩa, tạo động lực thi đua đạy tốt- học tốt trong giáo viên và học sinh trong năm học mới.

    Tại Đồng Nai, các đơn vị không tổ chức lễ khai giảng trực tiếp hoặc trực tuyến năm học mới. Sở GD&ĐT sẽ phối hợp ghi hình thư kêu gọi của lãnh đạo UBND phát sóng trên kênh truyền hình tỉnh vào ngày 12/9. Sau khi kết thúc buổi phát sóng, thủ trưởng các đơn vị triển khai nhiệm vụ năm học mới, nội dung sinh hoạt chuyên môn và các nội dung liên quan của các đơn vị bằng hình thức trực tuyến.

    Tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai giảng vào ngày 13/9, tại 1 điểm ở huyện Khánh Vĩnh, được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình của tỉnh. Sở GD&ĐT đã đến kiểm tra, khảo sát tại 2 điểm trường là: trường Phổ thông Dân tộc tộc trú cấp THCS huyện Khánh Vĩnh và trường THPT Lạc Long Quân (thị trấn Khánh Vĩnh). Để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, buổi lễ buổi khai giảng sẽ được thực hiện theo đúng quy định khoảng cách tối thiểu 1m của bộ Y tế đối với địa phương đang thực hiện Chỉ 19; bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn, nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang trước khi vào trường dự lễ…

    Năm học mới ở Bến Tre bắt đầu vào ngày 13/9 với lễ khai giảng chỉ tổ chức tại Trường Tiểu học Bến Tre (phường An Hội, TP.Bến Tre) với hình thức ghi hình, phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình. Tại buổi lễ, 30 học sinh đại diện các khối lớp Tiểu học, THCS, THPT sẽ tham dự.

    Tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 vào ngày 15/9/2021 bằng hình thức trực tuyến. Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT xây dựng hình thức giảng dạy linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế và phương án thay thế lực lượng giáo viên tham gia tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi có nhân lực hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo kế hoạch đề ra. Đồng thời báo cáo phương án nêu trên trước khi triển khai thực hiện.

    Long An, lễ khai giảng năm học 2021-2022 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh vào lúc 7h ngày 18/9 cho các đối tượng là học sinh ở các trường học thuộc huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc và thành phố Tân An. Riêng trường THPT Thiên Hộ Dương (thị xã Kiến Tường) lễ khai giảng sẽ được tổ chức trực tiếp vào 7h ngày 17/9.

    Tại Lâm Đồng, thời gian tựu trường các cấp học là ngày 15/9 và khai giảng vào ngày 18/9. Ngày bắt đầu năm học, ngày kết thúc học kỳ và kết thúc năm học như sau: Học kỳ I bắt đầu ngày 20/9/2021 và kết thúc trước ngày 31/1/2022; học kỳ II bắt đầu ngày 7/2/2022 và kết thúc trước ngày 10/6/2022; kết thúc năm học trước ngày 15/6/2022.

    Học sinh Đồng Tháp khai giảng năm học vào ngày 20/9. tựu trường vào ngày 15/9. Lễ khai giảng sẽ tổ chức khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến, đảm bảo các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Thời gian bắt đầu học kỳ I từ ngày 15/9/2021 và kết thúc chậm nhất ngày 23/01/2022. Riêng khối 9 và 12 tổ chức dạy học từ ngày 06/9/2021 bằng hình thức dạy học trực tuyến hoặc linh hoạt vận dụng các hình thức dạy học khác.

    Tại Trà Vinh, ngày tựu trường của các cấp học từ 15 đến 17/9/2021 và khai giảng vào ngày 20/9/2021. Cụ thể, học kỳ I bắt đầu vào ngày 20/9/2021; ngày kết thúc học kỳ I đối với giáo dục mầm non và tiểu học là 21/01/2022, giáo dục THCS và THPT vào ngày 22/01/2022, giáo dục thường xuyên vào ngày 15/01/2022.

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-dia-phuong-to-chuc-khai-giang-muon-nam-hoc-2021-2022-a512959.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan