+Aa-
    Zalo

    Những điều cha mẹ cần dạy con để chống xâm hại tình dục

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã đưa ra một số lời khuyên, trong đó nguyên tắc đầu tiên mà cha mẹ phải dạy con là tuyệt đối không cho phép ai đụng chạm v

    (ĐSPL) - Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã đưa ra một số lời khuyên, trong đó nguyên tắc đầu tiên mà cha mẹ phải dạy con là tuyệt đối không cho phép ai đụng chạm vào phần nhạy cảm của cơ thể trẻ hay yêu cầu trẻ làm như vậy là cách để trẻ tự bảo vệ mình khỏi nạn xâm hại tình dục.

    Theo ghi nhận của VTV từ số liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong 5 năm từ 2011 - 2015, cả nước có 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện.

    Riêng trong năm 2016, liên tiếp những vụ xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện như: Bảo vệ trường dâm ô hàng chục học sinh tiểu học; cha ruột cưỡng hiếp con gái 15 tuổi; kẻ say rượu hiếp dâm bé 2 tuổi, Cụ ông 80 tuổi dụ trẻ 10 tuổi làm trò người lớn,...

    Khi bị xâm hại tình dục, trẻ em đột nhiên co mình lại, lo lắng, sợ hãi và có thái độ tiêu cực đối với một người lớn xung quanh. Ảnh minh họa

    [poll3]524[/poll3]

    Trên báo Thanh Niên, Chị Nguyễn Lý Hiền Nga, cán bộ chương trình Quản trị quyền trẻ em, Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế (Save the Children International) chỉ ra một số dấu hiệu trẻ bị xâm hại tình dục dưới đây:

    - Trẻ đột nhiên co mình lại, lo lắng, sợ hãi và có thái độ tiêu cực đối với một người lớn xung quanh.

    - Khi nhắc đến chuyện tình dục, giới tính, trẻ thường lẩn tránh và có sự gây hấn không muốn nhắc tới.

    - Trẻ có những thay đổi bên ngoài cơ thể như bị bệnh tình dục, nhiễm trùng cơ quan sinh dục, có thai…

    -Trẻ có dấu hiệu tự thực hiện hành vi tính dục với chính bản thân mình như thủ dâm để người khác thấy, đưa vật lạ vào trong cơ thể…

    Trước những vụ xâm hại tình dục trẻ em liên tiếp xảy ra thời gian gần đây, Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã đưa ra một số lời khuyên cho các bậc cha mẹ dưới đây:

    - Đâu là những vùng nhạy cảm trên cơ thể của các em.

    - Không cho bất cứ ai chạm vào vùng nhạy cảm trên cơ thể ngoài bố mẹ và những người chăm sóc.

    - Không bao giờ nhận đồ của người lạ đặc biệt là khi không có bố mẹ.

    - Không ở nhà một mình với người lạ, nếu rơi vào trường hợp ở một mình với người lạ thì phải chạy đến nơi đông người hoặc la hét để bố mẹ hoặc những người xung quanh nghe thấy.

    - Cùng bố mẹ lập vòng tròn yêu thương về những người có thể ôm, hôn trẻ.

    - Nâng cao nhận thức bảo vệ trẻ em để giúp đẩy lùi nạn ấu dâm.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-dieu-cha-me-can-day-con-de-chong-xam-hai-tinh-duc-a177101.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Indonesia thông qua luật hoạn kẻ ấu dâm

    Indonesia thông qua luật hoạn kẻ ấu dâm

    (ĐSPL) – Hôm 13/10, Quốc hội Indonesia đã thông qua luật sửa đổi cho phép hoạn và tử hình kẻ phạm tội do có quá nhiều vụ hiếp dâm trẻ em man rợ xảy ra gần tại nước này.