+Aa-
    Zalo

    Những điều chỉ có ở Nhật Bản khiến thế giới phải ngưỡng mộ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sự văn minh, nền khoa học tiên tiến, tinh thần trách nhiệm... là những điều chỉ có thể có ở Nhật Bản khiến cho thế giới phải ngưỡng mộ.

    Sự văn minh, nền khoa học tiên tiến, tinh thần trách nhiệm... là những điều chỉ có thể có ở Nhật Bản khiến cho thế giới phải ngưỡng mộ và mong muốn được một lần sống thử ở đất nước mặt trời mọc này.

    Những con rô bốt phục vụ đồ ăn và nước uống trông vô cùng độc đáo.

    Thang máy hiện đại cho biết cả tình hình thời tiết bên ngoài.

    Khẩu phần ăn của các bệnh viện tại Nhật Bản.

    Tàu cao tốc ở Nhật Bản chạy nhanh và êm tới mức bạn tưởng như nó vẫn đang đứng yên.

    Người Nhật khiến đất nước của họ trở nên xinh đẹp bằng những cách thú vị như trang trí cho cả những chiếc nắp cống.

    Tinh thần trách nhiệm của người Nhật biểu hiện qua những việc nhỏ nhất. Mẩu giấy nhắn trong bức ảnh có nghĩa là: “Tôi chẳng may va vào xe đạp của bạn và làm hỏng chuông. Tôi rất xin lỗi về điều này.”

    15/11 là ngày kỷ niệm lớn cho tất cả trẻ em lên 3, 5 hoặc 7 tuổi. Nó có tên là Shiti-Go-San, được dịch là “Bảy-Năm-Ba”. Những con số này được coi là kỳ diệu ở Nhật Bản và đây là lứa tuổi tượng trưng cho giai đoạn quan trọng trong quá trình lớn lên.

    Học sinh và nhân viên của hầu hết các công ty đều bắt đầu ngày mới của họ bằng một bài tập chung vào buổi sáng. Truyền thống này bắt đầu từ năm 1928 và được khuyến khích lưu truyền rộng rãi vì nó không chỉ khiến người dân cảm thấy khoẻ mạnh hơn mà còn giúp họ thêm gần gũi với nhau hơn.

    Người Nhật cũng rất tế nhị từ những khía cạnh nhỏ trong cuộc sống. Một số nhà vệ sinh ở Nhật Bản có nút bấm phát ra những “tiếng ồn trắng” và âm thanh của nước để mọi người cảm thấy thoải mái khi vệ sinh cá nhân mà không lo người khác  nghe thấy.

    Những nhân viên sân bay ở Nhật Bản đang phân loại hành lý theo màu sắc để giúp hành khách dễ tìm thấy đồ của mình hơn.

    Ngay cả bãi đỗ xe ô tô ở Nhật Bản cũng gọn gàng và trật tự đến kinh ngạc.

    Những bục để điện thoại giúp các du khách có thể dễ dàng chụp ảnh selfie.

    Vào năm 2014, một chiếc hố sâu đến gần 14m từng xuất hiện trên một con đường ở Fukuoka. Sạt lở đất có lẽ là hệ quả từ việc xây dựng tàu điện ngầm, nhưng may mắn thay không có ai bị thương. Thật khó có thể tin được, con đường này được đưa vào sử dụng bình thường chỉ sau 48 tiếng.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-dieu-chi-co-o-nhat-ban-khien-the-gioi-phai-nguong-mo-a233235.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan