+Aa-
    Zalo

    Những hình ảnh mới nhất tại phiên phúc thẩm vụ án "bầu" Kiên

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Hôm nay (28/11) Tòa Phúc thẩm - TAND Tối cao bắt đầu xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm liên quan đến 4 tội danh.

    (ĐSPL) - Hôm nay (28/11) Tòa Phúc thẩm - TAND Tối cao bắt đầu xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm liên quan đến 4 tội danh.

    Hình ảnh mới nhất từ vụ án

    Từ rất sớm động người đã có mặt để đăng ký và kiểm tra an ninh được vào dự phiên tòa. 

    Hình ảnh mới nhất từ vụ án

    Có tổng cộng khoảng 40 người đại diện của các cơ quan báo chí được cấp thẻ vào tham dự, đưa tin phiên tòa này.

    Hình ảnh mới nhất từ vụ án
    Người dự phiên tòa lần lượt làm thủ tục với cán bộ tòa án trước khi bước qua cửa từ kiểm tra hành lý.
    Hình ảnh mới nhất từ vụ án
    Bà Đặng Ngọc Lan, vợ bầu Kiên đang tranh thủ hội ý với luật sư trước khi diễn ra phiên tòa.
    Hình ảnh mới nhất từ vụ án

    Hình ảnh mới nhất từ vụ án

    Hình ảnh mới nhất từ vụ án

    Khoảng 6h45 phút sáng nay 28/11, bị cáo Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm được dẫn giải đến tòa. 

    Hình ảnh mới nhất từ vụ án

     Bầu Kiên tại phiên phúc thẩm gầy hơn nhiều so với phiên sơ thẩm trước đó.

    Hình ảnh mới nhất từ vụ án
    Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ ngân hàng Vietinbank, đã bị kết án chung thân trong Vụ án lừa đảo xảy ra tại Vietinbank) cũng được triệu tập tới dự phiên tòa với tư cách người liên quan.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-hinh-anh-moi-nhat-tai-phien-phuc-tham-vu-an-bau-kien-a71380.html
    Toàn cảnh phiên tòa xét xử: Vụ án Vu khống lãnh đạo Bộ Công Thương

    Toàn cảnh phiên tòa xét xử: Vụ án Vu khống lãnh đạo Bộ Công Thương

    Sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP Hà Nội xác định, đây là vụ án đồng phạm có sự thông mưu từ trước. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của người bị vu khống, gây mất trật tự trị an xã hội. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phước 15 tháng tù giam; bị cáo Bình 12 tháng tù giam; bị cáo Phòng 10 tháng tù cho hưởng án treo; bị cáo Tuấn 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội Vu khống.Thực hiện: Duy Dương

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Toàn cảnh phiên tòa xét xử: Vụ án Vu khống lãnh đạo Bộ Công Thương

    Toàn cảnh phiên tòa xét xử: Vụ án Vu khống lãnh đạo Bộ Công Thương

    Sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP Hà Nội xác định, đây là vụ án đồng phạm có sự thông mưu từ trước. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của người bị vu khống, gây mất trật tự trị an xã hội. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phước 15 tháng tù giam; bị cáo Bình 12 tháng tù giam; bị cáo Phòng 10 tháng tù cho hưởng án treo; bị cáo Tuấn 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội Vu khống.Thực hiện: Duy Dương