+Aa-
    Zalo

    Những hoạt động dịch vụ nào được "nới lỏng" giãn cách xã hội tại Hà Nội?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Do Hà Nội vẫn có ổ dịch chưa đủ 14 ngày nên các hoạt động, dịch vụ sẽ được "nới lỏng" theo từng địa bàn.

    Do Hà Nội vẫn có ổ dịch chưa đủ 14 ngày nên các hoạt động, dịch vụ sẽ được "nới lỏng" theo từng địa bàn.

    Một số cửa hàng trên địa bàn TP.Hà Nội mở cửa trở lại. Ảnh: TTXVN

    Thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng dịch Hà Nội: Trên địa bàn vẫn có ổ dịch chưa đủ 14 ngày, nên những vùng này thuộc nhóm nguy cơ cao. Các quận, huyện còn lại thuộc nhóm nguy cơ. Do đó, một số dịch vụ sẽ được "nới lỏng" theo từng địa bàn.

    Cụ thể, xã Mê Linh (huyện Mê Linh) và xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín) có bệnh nhân mắc Covid-19 chưa qua 14 ngày, nên hai nơi này thuộc diện nguy cơ cao, có vùng dịch; tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

    Tại 2 khu vực nói trên:

    -Tất cả các cửa hàng chưa được buôn bán, trừ các cửa hàng thiết yếu.

    - Người dân đeo khẩu trang khi tiếp xúc;

    - Giữ khoảng cách 2 mét.

    - Không tập trung quá 2 người nơi công cộng.

    - Hạn chế ra khỏi nhà.

    Các quận huyện khác trên địa bàn Hà Nội thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg gồm:

    - Đeo khẩu trang khi tiếp xúc.

    - Giảm quy định về khoảng cách tiếp xúc từ 2 mét xuống 1 mét.

    - Số người tiếp xúc tập trung từ 10 người lên 20 người.

    - Các đơn vị vận tải (xe buýt, grab, taxi…) hoạt động trở lại với công suất khoảng 30%.

    - Mở lại các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu; các loạt hình kinh doanh đường phố như quán ăn, cà phê.

    Tại Hà Nội, các chủ cửa hàng ăn khi mở cửa trở lại phải sắp xếp bàn để giữ khoảng cách. Trung tâm thương mại và siêu thị cũng tương tự, cố gắng giữ khoảng cách, đo thân nhiệt, đi vào một chiều.

    Bếp ăn của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp hoạt động… phải chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch, có máy đo thân nhiệt, lịch theo dõi vị trí làm việc của nhân viên, khuyến khích ghi nhật ký. Bắt buộc phải có khẩu trang và rửa tay.

    Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 chiều ngày 22/4 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc ngăn chặn triệt để dịch từ bên ngoài, dập dịch bên trong, chữa trị tích cực.

    Thực hiện cách ly tất cả các trường hợp nhập cảnh vào nước ta, người có nguy cơ cao. Hiện chưa có chủ trương tiếp nhận khách du lịch từ nước ngoài vào nước ta.

    Cũng theo Thủ tướng, phòng chống dịch tốt nhưng phải tạo năng lượng cho dòng chảy hàng hóa, khôi phục sản xuất kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Đây là yêu cầu bức thiết hiện nay.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-hoat-dong-dich-vu-nao-duoc-noi-long-gian-cach-xa-hoi-tai-ha-noi-a320724.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan