+Aa-
    Zalo

    Những ngôi chùa ở Trường Sa: Cột mốc tâm linh, chủ quyền Tổ quốc

    • DSPL
    ĐS&PL Trong không gian tĩnh mịch của biển chiều, tiếng chuông chùa vang lên và ngân xa, khiến nơi này như một làng quê yên bình ở đất liền.
    Trong không gian tĩnh mịch của biển chiều, tiếng chuông chùa vang lên và ngân xa, khiến nơi này như một làng quê yên bình ở đất liền. Trong giờ phút đó, mọi lo lắng dường như tan biến...
    Không chỉ là những cột mốc khẳng định chủ quyền tại quần đảo Trường Sa. Những ngôi chùa tại đây còn là địa chỉ không thể thiếu của ngư dân trong những chuyến đánh bắt ngoài khơi xa, cũng như quân và dân trên các hòn đảo này.
    Dưới đây là một số hình ảnh về các ngôi chùa ở Trường Sa:
    Chùa Song Tử Tây tọa lạc tại đảo Song Tử Tây là ngôi chùa lớn nhất tại quần đảo Trường Sa. Chùa được tôn tạo, sửa chữa cách đây hơn 5 năm với những cột gỗ lớn và vật liệu chất lượng tốt. Trong ảnh là cổng chùa nhìn từ bờ biển.
    Chùa có kiến trúc mái cong, lợp ngói nam giống như các ngôi chùa miền Bắc.
    Chính điện ngôi chùa.
    Tất cả các dòng chữ trên hoành phi, câu đối ở mọi ngôi chùa ngoài quần đảo Trường Sa đều là chữ Quốc ngữ.
    Quả chuông lên một lớp ô-xít đồng màu xanh vì quanh năm chống chọi với hơi nước muối.
    Những viên gạch bong tróc vì gió biển.
    Hiện tại đây có hai vị sư đang trông coi ngôi chùa. Trong ảnh là một vị đang đứng nhìn ra cổng chùa.
    Nằm trên đảo Sơn Ca, chùa Sơn Linh có kiến trúc rất đẹp với những mái ngói cong vút cùng các bộ hoành phi, câu đối được trạm trổ cầu kỳ.
    Các tòa nhà của chùa Sơn Linh đều được xây dựng rất công phu.
    Một cây đa trồng trong chậu đặt trước chùa. Do thời tiết khắc nghiệt nên các loại cây tại đây rất chậm lớn.
    Cổng chùa hướng ra vùng biển rộng mênh mông, xanh ngắt.
    Toàn cảnh chùa Sơn Linh nhìn từ hông bên trái.
    Chùa Nam Yết nằm trên hòn đảo cùng tên mới được tôn tạo gần đây. Chùa có kiến trúc tương tự các chùa Song Tử Tây, Sơn Ca nhưng có diện tích nhỏ hơn.
    Nam Yết được mệnh danh là "đảo dừa" nên quanh chùa cũng có những cây dừa phủ bóng.

    Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trương Minh Tuấn thắp hương tại chùa.
    Nằm tại thị trấn Trường Sa, chùa Trường Sa Lớn có cổng ra vào tương đối khác biệt với những ngồi chùa còn lại vì làm bằng gạch và xi măng.
    Giống như tại chùa Song Tử Tây, tại đây cũng có bức tượng Phật được làm bằng ngọc do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cung tiến. Những bức tượng Phật này là món quà Thủ tướng được tặng bởi Giáo hội Phật giáo thế giới và Chùa vàng Myanmar trong chuyến thăm của ông tới quốc gia này.
    Chùa Trường Sa Lớn nằm dưới bóng cây xanh mát tại thị trấn Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-ngoi-chua-o-truong-sa-cot-moc-tam-linh-chu-quyen-to-quoc-a95415.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.