+Aa-
    Zalo

    Những tai nạn kinh hoàng tại “điểm đen” trên cung đường tử thần

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tròn 4 năm thông xe, con đường này đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến con mất mẹ, nhiều nạn nhân may mắn thoát chết, phải nhập viện cấp cứu.

    Tròn 4 năm thông xe, con đường này đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến con mất mẹ, nhiều nạn nhân may mắn thoát chết, phải nhập viện cấp cứu, chịu thương tật suốt đời.

    Bé trai thoát chết thần kỳ.

    Đau đớn con trai chứng kiến mẹ tử vong

    Đường N5 nối QL1 đi QL7 từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương đến xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An có chiều dài hơn 43km, được đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, thông xe kỹ thuật từ tháng 4/2017. Đây là con đường chiến lược vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu từ các huyện miền Tây Nghệ An về khu kinh tế Đông Nam đến Cụm cảng Quốc tế Cửa Lò, mở rộng cơ hội phát triển, kết nối giao thương.

    Mặc dù chỉ mới có “tuổi đời” 4 năm, thế nhưng con đường này lại xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông mỗi năm khiến cho người dân vô cùng ớn lạnh khi tham gia giao thông ở đây. Theo thống kê từ ban An toàn giao thông Nghệ An, chỉ riêng từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2021, trên tuyến đường N5 xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, khiến 10 người bị thương.

    Mới đây, vào khoảng 10h ngày 25/4, ô tô đầu kéo BKS 37C- 184.xx, lưu thông trên QL1 hướng Bắc - Nam, khi lưu thông rẽ vào đường N5, thuộc địa phận xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc đã tông trúng chị N.T.H. (trú xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên) chạy xe máy chở theo 2 con nhỏ.

    Cú tông mạnh khiến chị H. và con gái bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, tử vong tại chỗ. Con trai 8 tuổi văng ra đường. Phát hiện vụ tai nạn, người dân chạy ra ứng cứu. Cháu trai may mắn không bị thương nặng nhưng chứng kiến mẹ và chị đang nằm dưới gầm xe tải đã òa khóc nức nở.

    Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ vương vãi ở mặt đường. Giao thông qua khu vực này ùn tắc trong nhiều giờ. Ngay sau đó, CSGT huyện Nghi Lộc đã có mặt, phân luồng giao thông, điều tra vụ tai nạn. Được biết, hoàn cảnh của gia đình chị H. vô cùng khó khăn. Người chồng phải vào miền Nam làm ăn, còn 3 mẹ con hiện đang ở tạm nhà ngoại tại xã Hưng Xá. Sau khi nhận được thông tin, người chồng đã lập tức trở về để lo việc hậu sự cho vợ con.

    Một vụ tai nạn khủng khiếp nữa xảy ra vào ngày 17/4, khi em Trần Thị Khánh H. và Trần Thị Phương T. (HS lớp 12, trường THPT Nghi Lộc 5) đang đi bộ đến trường trên đường N5 thì bất ngờ bị xe tải tông trúng. Cú tông mạnh khiến em H. tử vong tại chỗ, em T. bị chấn thương sọ não, gãy xương bánh chè, đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

    “Tử thần” rình rập

    Ông Trần Lê Thắng - Phó Chánh văn phòng ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An xác nhận tình trạng tai nạn giao thông trên tuyến đường N5. Theo đó, tuyến đường sở dĩ thường xuyên xảy ra tai nạn là do mới nên còn rất đẹp, lưu lượng xe nhiều và chạy tốc độ cao. Trong khi, từ phía đường dân sinh, nhiều người đi đường chưa có thói quen ra đường lớn và thiếu tập trung, không quan sát nên rất dễ mắc phải.

    “Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn giao thông là do người điều khiển thiếu chú ý quan sát khi rẽ từ đường nhánh ra đường ưu tiên, đột ngột qua đường không có tín hiệu báo hướng rẽ. Tuyến đường rộng, kết cấu mặt đường thông thoáng nên nhiều phương tiện có tải trọng, phân khối lớn khi đi qua tuyến đường này đã chạy với tốc độ cao. Do đó, khi đến các đường ngang dân sinh, bắt gặp các phương tiện thô sơ không kịp xử lý dẫn đến tai nạn giao thông”, ông Thắng nói.

    Ngoài ra, tuyến đường cho phép chạy tốc độ cao nhưng tồn tại nhiều nút giao đồng mức với đường thôn xóm. Nhiều vị trí bị che khuất tầm nhìn do nút giao có hình thái phức tạp, xiên chéo, khuất tầm nhìn. Đường N5 được xây dựng mới với nền đường cao, khi giao cắt với đường liên thôn, liên xã có nền đường thấp tạo nên độ dốc tại các điểm giao cắt. Do đó, người dân đi từ trong làng đi ra đường N5 phải tăng tốc để lên dốc nên rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

    Về việc này, phía ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An thừa nhận, đã không ít lần phải cải tạo bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông, đèn cảnh báo nguy hiểm, gồ giảm tốc... Nhưng do các biện pháp thực hiện sau không đồng bộ nên đến nay tai nạn giao thông vẫn xảy ra.

    Có mặt trên tuyến đường N5 vào những ngày cuối tháng 4/2021, qua quan sát của phóng viên, chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ đã có rất nhiều xe tải hạng nặng hoạt động, chủ yếu là của công ty cổ phần Xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai chở sản phẩm di chuyển với tốc độ cao. Trong khi đó, đường nhánh nối với N5 rất nhiều, người dân di chuyển mỗi ngày cũng rất đông.

    Ông Đặng Văn Ba, người dân xóm 7, xã Nghi Thuận cho biết: “Hầu như tháng nào cũng xảy ra tai nạn trên đường N5. Trong đó, phần lớn là do xe chở xi măng của công ty Vissai. Họ chở nặng lại chạy vô cùng nhanh nên khi xảy ra sự cố thì không thể dừng dẫn đến tai nạn. Phần còn lại là do đường đẹp nên các phương tiện chạy quá tốc độ, trời mưa trơn trượt dẫn đến va chạm”.

    Trao đổi về biện pháp “dẹp điểm đen” trên cung đường N5, ông Thắng cho biết, hiện đơn vị đã xác định có 2 vị trí “điểm đen” bao gồm: Tại Km21+850 đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người; Tại điểm Km32+00 xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông có thiệt hại về người.

    “Ban quản lý vốn sự nghiệp kinh tế giao thông đã phối hợp với chính quyền địa phương lập hồ sơ điểm đen và đang trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết tình trạng trên”, ông Thắng nói.

    Trao đổi về việc này, Thượng tá Nguyễn Nam Hồng – Phó trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị sẽ tham mưu lãnh đạo tỉnh để có những giải pháp đồng bộ, giảm thiểu tai nạn giao thông trên tuyến N5. N.A.N Những tai nạn kinh hoàng tại “điểm đen” trên cung đường tử thần ?

    Trước mắt, chúng tôi sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT huyện Nghi Lộc và Đô Lương tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân. Ngoài ra, chúng tôi cũng khảo sát những bất hợp lý trên tuyến, kiến nghị sở GTVT lắp đặt các biển báo, đèn tín hiệu, biển hạn chế tốc độ”, Thượng tá Hồng nói.

    Nguyễn Anh Ngọc

    Bài đăng trên ấn phẩm tạp chí Đời sống& Pháp luật số thứ Tư (68)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-tai-nan-kinh-hoang-tai-diem-den-tren-cung-duong-tu-than-a364205.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan