+Aa-
    Zalo

    Những trường hợp thót tim vì thấy rết "khủng" bò trước mặt

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Thời gian gần đây, người dân liên tục phát hiện rết khổng lồ, có con dài gần 40cm, vượt kỷ lục rết khổng lồ dài 27cm lớn nhất thế giới năm 2013 tại Anh.

    (ĐSPL) – Thời gian gần đây, người dân liên tục phát hiện rết khổng lồ, có con dài gần 40cm, vượt kỷ lục rết khổng lồ dài 27cm lớn nhất thế giới năm 2013 tại Anh.

    Rết “khủng” bò trong nhà

    Rết khổng lồ ở Việt Nam vượt rết kỷ lục lớn nhất thế giới

    Con rết "khủng" bò vào nhà được phát hiện (Ảnh Dân trí).

    Vào tối 4/11, khi vợ anh Trần Võ Đại Nguyên (ở đường 17, khu dân cư Hiệp Bình Chánh, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM - khu vực Cá Sấu Hoa Cà) từ trên cầu thang bước xuống thì giật bắn mình khi nhìn thấy con rết bò lồm ngồm.

    Lúc này chị liền vớ lấy cây gậy đập con rết nhưng con rết này đã chui vào góc cạnh bàn học của cậu con trai, sau một hồi đánh động, chị mới khiến con rết chui ra và đập chết nó.

    Vợ chồng anh Nguyên cho biết, con rết này có chiều dài chừng 28cm, thân to hơn ngón tay cái của vợ anh.

    Được biết, kỷ lục con rết khổng lồ lớn nhất thế giới được xác lập năm 2013 tại London, Anh có chiều dài 27cm.

    Rết khổng lồ dài gần 40cm ở Sóc Trăng

    Vào cuối tháng 10/2014, chị Huỳnh Kim Ánh, một người dân ở khu đô thị 5A, phường 4, thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, trong khi đang ngồi uống cà phê, chị nhìn thấy một con rết khổng lồ dài gần 40cm bò về phía mình.

    Quá hoảng sợ trước việc thấy một con rết lớn đến như vậy, chị Ánh bỏ chạy vào phía trong quán rồi la hét để mọi người xung quanh ùa tới. Những thanh niên có mặt ở quán dùng gậy đập chết con rết khổng lồ này sau đó vứt xác ra phía bãi đất trống trước mặt.

    Được biết, đối diện khu vực quán cà phê này một khu đất trống, có cây cỏ um tùm.

    Giật thót tim thấy rết "khủng" phóng lên trước mặt

    Sáng ngày 2/5, trong lúc đào sắn, anh Nguyễn Văn Tâm ở xóm Đồng Đá, thôn Phú Xuân B, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) giật thót tim khi thấy từ dưới đất một con rết “khủng” phóng lên trước mặt.

    Rết khổng lồ ở Việt Nam vượt rết kỷ lục lớn nhất thế giới

    Rết "khủng" có chiều dài gần 25cm.

    Thân rết có 21 đốt, dài gần 25cm, to bằng ngón tay trỏ người lớn, có 21 cặp chân sắc nhọn, hai càng trước như hai gọng kìm to bằng nan hoa xe mô tô, lưng đen óng như sừng, bụng màu vàng nhạt.

    Theo anh Tâm, đây là con rết lớn nhất mà anh từng gặp. Với kích thước “khủng” trên, nếu ai bị con rết này cắn phải, sẽ rất dễ tử vong vì độc tố cực mạnh của nó.

    Bắt được con rết này, anh Tâm ngâm nó trong rượu dùng vào việc xoa bóp.

    Rết dài 30cm chui vào quần

    Vào chiều ngày 5/11/2012, đang ngồi ăn uống với bạn bè ở khu du lịch Bình An trên quốc lộ 1A (TP.Sóc Trăng) thì chồng chị Trịnh Thị Lin Ca bị con vật chui vào quần.

    Nghi là loài bò sát nhiều chân, anh bóp ống quần để chặn đường con vật lạ bò lên trên nhưng không kịp. Sợ nguy hiểm, anh chạy khỏi bàn ăn rồi vừa nhảy vừa giật ống quần để con rết rất to rơi xuống đất.

    Rết khổng lồ ở Việt Nam vượt rết kỷ lục lớn nhất thế giới
    Con rết dài gần 30 cm bị đập chết sau khi chui vào quần chồng chị Lin Ca. (Ảnh Zing)

    Chồng chị Lin Ca cho biết: “Con rết chui vào quần này dài gần 30 cm”.

    Tiếp đó, đến tối ngày 17/9/2014, vợ chồng chị Trịnh Thị Lin Ca đi công tác về đến khu đô thị 5A, TP.Sóc Trăng thì tấp vào đoạn vắng ven đường số 8 để đi vệ sinh. Lúc này, người chồng quay lại thì thấy con rết to bằng ngón tay cái bò lên yên xe máy.

    Nhặt được khúc cây, chị Lin Ca gạt con vật rơi xuống vỉa hè. Người chồng rồ ga xe cho sáng đèn để vợ đập rết "khủng" mang về ngâm rượu. Được biết, con rết lần này dài khoảng 20cm.

    Rết khổng lồ ở Việt Nam vượt rết kỷ lục lớn nhất thế giới
    Con rết dài 20 cm bò lên xe máy.

    Hoảng hồn vì rết khổng lồ     

    Vào lúc 21h30 ngày 3/2/2012, chị Trần Thị Lệ Thu (38 tuổi, trú tại tổ 8, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) hoảng hồn khi nhìn thấy từ dưới tủ tivi có một con rết khổng lồ bò ra.

    Nghe tiếng hét của vợ, anh Dương Văn Dũng (41 tuổi) vội vàng chạy lên và đập chết con rết.

    Khi tiến hành đo chiều dài, con rết này có chiều dài toàn thân là 23cm, nếu tính cả 2 bộ phận đuôi và râu trên đầu thì phải đến 26cm.

    Rết khổng lồ ở Việt Nam vượt rết kỷ lục lớn nhất thế giới
    Người dân kéo đến nhà anh Dũng để xem con rết khổng lồ.

    Theo những chuyên gia về sinh vật học, rết là nhóm động vật bò sát nguyên thủy. Chúng là loại động vật (cùng với con cuốn chiếu) có hàm răng phía trước, dẹp bề ngang, được bao bọc bởi lớp vảy, mặt trên (lưng) màu đỏ đen, mặt dưới (bụng) màu trắng.

    Đầu con rết dẹp có càng màu đen luôn đưa qua đưa lại. Ở mỗi đốt thân của rết có 1 cặp chân (hai bên thân) và được xếp 2 bên hông. Đặc biệt, ở phần đầu, chúng có thể phóng nọc độc khi cắn, khiến đối tượng bị cắn sưng tấy, nôn mửa và sốt. Đáng lưu ý, nọc độc ở những con rết khổng lồ có thể làm chết người nếu như bất cẩn chạm vào nó.

    Cách xử lý khi bị rết cắn

    Trường hợp 1: Rết cắn chỉ gây ra vết thương nhỏ, không có chất độc bơm vào cơ thể. Chúng ta có thể dung một ít dầu gió bôi vào vết thương là được.

    Trường hợp 2: Nạn nhân bị nhiễm độc của rết và các chất độc trong cơ thể gây ra hiện tượng ngộ độc.

    Theo dân gian, khi bị rết cắn có thể áp dụng những bài thuốc sau:

    - Tỏi giã nát để đắp, rất nhanh hết đau nhức.

    - Hạt cây hoa mào gà nhai nhỏ hoặc giã nhuyễn, uống nước cốt còn bã đắp vào nơi rết cắn.

    - Rau sam một nắm rửa sạch, giã nát, đắp vào chỗ rết cắn.

    - Củ gấu rửa sạch, giã nát để đắp.

    - Vừng hạt một nhúm nhỏ, nghiền nát, đắp vào vết thương.

    - Lá bạc hà một nắm rửa sạch, giã nát để đắp.

    - Hạt mướp đắng rửa sạch, giã nhuyễn để đắp hoặc thêm ít dấm rồi cho vào miệng ngậm, nuốt nước từ từ, bã đắp vào chỗ đau.

    - Cọng khoai môn tước bỏ vỏ, giã nhuyễn, trộn với cặn dầu dừa và vôi ăn trầu, đắp vào vết cắn, rất mau khỏi.

    - Dùng rau húng chanh hay tỏi giã nhuyễn, trộn với cặn dầu dừa và vôi ăn trầu đắp vào vết cắn.

    - Lá ớt giã nhỏ, đắp vào vết thương cho đến khi hết đau nhức, ngày đắp 1-2 lần cho đến khi khỏi.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-truong-hop-thot-tim-vi-thay-ret-khung-bo-truoc-mat-a68424.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Rết khổng lồ xuất hiện ở Sóc Trăng

    Rết khổng lồ xuất hiện ở Sóc Trăng

    Những ngày gần đây, người dân khu đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng vô cùng hoảng hốt trước tình trạng những con rết khổng lồ liên tục xuất hiện ở khắp nơi.