+Aa-
    Zalo

    Những vụ lãnh đạo "đánh rơi ghế" vì dính bê bối với cấp dưới

    (ĐS&PL) - Vụ Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) bị đình chỉ công tác, xem xét kỷ luật vì vi phạm đạo đức, lối sống đang xôn xao dư luận. Trước khi ông này bị đình chỉ công tác thì đã có không ít cán bộ, lãnh đạo cấp sở, phòng bị mất chức vì sàm sỡ cấp dưới.

    Quảng Ninh: Bí thư huyện ủy bị đình chỉ công tác

    Mới đây, sáng 12/11, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết định đình chỉ công tác về công tác cán bộ ở Huyện ủy, UBND huyện Cô Tô.

    Cụ thể, đình chỉ công tác đối với ông Lê Hùng Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô vì có biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức lối sống, vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

    Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh đình chỉ công tác Chủ tịch UBND huyện Cô Tô. Giao UBKT Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Lê Hùng Sơn. Chỉ đạo tổ chức Đảng các cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương điều tra xem xét, sớm có kết luận cụ thể vụ việc và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

    Ông Sơn bị đình chỉ vì có đơn tố cáo hiếp dâm một nữ nhân viên cấp dưới. Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng chỉ đạo tổ chức Đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương điều tra xem xét, sớm có kết luận cụ thể vụ việc và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

    nhung vu lanh dao tieu tan su nghiep vi sam so cap duoi
    Hình minh họa.

    Thái Nguyên: Phó giám đốc Sở bị cách chức

    Ngày 3/8/2021, dư luận xôn xao khi một nữ nhân viên tại sở Kế hoạch – Đầu tư Thái Nguyên tố cáo bị ông Đào Duy Anh - Phó Giám đốc sở có hành vi sàm sỡ ngay tại phòng làm việc.

    Cụ thể, ngày 3/8, ông Đào Duy Anh gọi chị T. sang phòng làm việc, sau đó đụng chạm vào cơ thể nữ cán bộ, khiến người này phản kháng, chạy ra ngoài. Sau khi trở lại phòng làm việc, chị T. có thông tin về sự việc cho một số đồng nghiệp cùng cơ quan. Cùng ngày, nữ cán bộ này có đơn trình báo gửi Công an TP.Thái Nguyên.

    Mặc dù sau đó nữ nhân viên này đã rút đơn tố cáo, tuy nhiên vị Phó Giám đốc Sở đã bị kỷ luật, cách chức.

    Ngày 11/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã họp, xem xét, quyết định, thi hành kỷ luật đảng đối với ông Đào Duy Anh bằng hình thức cảnh cáo do đã vi phạm quy chế văn hóa công sở, quy định về trách nhiệm nêu gương trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên.

    Vi phạm của ông Đào Duy Anh gây dư luận xấu, rất bức xúc trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác và sinh hoạt, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    Ngày 13/8, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2642 về việc thi hành kỷ luật ông Đào Duy Anh, Phó Giám đốc sở KH&ĐT tỉnh Thái Nguyên bằng hình thức cách chức đối với chức vụ Phó Giám đốc KH&ĐT.

    Vĩnh Phúc: Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo sàm sỡ nữ giáo viên

    Trước đó, vào tháng 6/2020, ông Nguyễn Huy Sơn – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) bị cách chức vì sàm sỡ nữ giáo viên ngay tại phòng làm việc. Ông Sơn cũng bị Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ra quyết định cách mọi chức vụ trong Đảng.

    Trước đó, Huyện ủy Bình Xuyên nhận được đơn thư tố cáo việc ông Sơn sàm sỡ nữ giáo viên của trường THCS Phú Xuân ở huyện Bình Xuyên.

    Vụ việc này xảy ra rồi tháng 11/2019, ngay tại phòng làm việc của ông Sơn. Ngay khi phát hiện vụ việc, huyện Bình Xuyên đã yêu cầu ông Sơn làm bản tường trình. Ông Sơn thừa nhận, sự việc diễn ra lúc quá trưa vào khoảng tháng 11/2019. Sau khi tiếp xúc cử tri, trưa hôm đó ông Sơn có uống rượu nên có những hành vi không đúng chuẩn mực với bà H..

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-vu-lanh-dao-danh-roi-ghe-vi-dinh-be-boi-voi-cap-duoi-a519322.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan