+Aa-
    Zalo

    Ninh Bình: Đăng thông tin sai sự thật, hai thanh niên bị phạt 12,5 triệu đồng

    ĐS&PL Hai nam thanh niên ở Ninh Bình bị xử phạt tổng số tiền 12,5 triệu đồng do đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật lên mạng xã hội.

    Báo Đại Đoàn Kết đưa tin, ngày 15/1, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp Sở Thông tin và truyền thông điều tra, làm rõ, xử phạt 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

    hai thanh nien dang tai thong tin bia dat bi phat 12 5 trieu dong 1
    Lê Văn Hải (áo đen) làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Vietnamnet

    Cụ thể, mới đây, trên mạng xã hội lan truyền video một nhóm thanh niên ngồi nói chuyện trong quán nước, trêu chọc nhau về việc sinh con trai, con gái dẫn đến xô xát gây thương tích.

    Lực lượng chức năng ác định, đoạn video trên do Lê Văn Hải (SN 1996, trú xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đăng tải không đúng sự thật.

    Quá trình làm việc, Hải thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình mang tên Lê Văn Hải và 4 trang fanpage của các hội, nhóm do Hải làm quản trị đăng tải video có nội dung trên để câu view, like.

    Với hành vi trên, Lê Văn Hải bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.

    Theo Vietnamnet, trường hợp thứ hai là Ngô Mạnh Trung (31 tuổi, trú ở thôn 4, xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn) đã đăng thông tin sai sự thật về Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan. 

    Sau khi làm việc, Trung khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Căn cứ các quy định của pháp luật, Cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hành chính Ngô Mạnh Trung 5 triệu đồng.

    Trong một vụ việc khác, mới đây, hồi tháng 11/2022, báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam đưa tin, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông N.V.T (sinh năm 1977, trú tại TDP Long Cương, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch) về hành vi “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”.

    9
    Ông N.V.T tại cơ qquan công an. Ảnh: Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam

    Trước đó, qua tìm hiểu thông tin lan truyền trên mạng trong những ngày gần đây liên quan đến việc “một cô giáo mầm non YB trên địa bàn tỉnh bị tố ngoại tình…”, ông N.V.T đã lợi dung vụ việc đăng tải lên tài khoản mạng xã hội facebook cá nhân với nội dung “đã tìm được danh tính người đàn ông U60, ai hóng thông tin inbox” sau đó ông T ghép hình ảnh gửi tin nhắn Mesenger cho một số tài khoản facebook khác nhằm “câu view, câu like”.

    Tại cơ quan Công an, ông N.V.T đã thừa nhận việc tuyên truyền thông tin trên là sai sự thật, xuất phát từ mục đích nhằm tăng tương tác cho tài khoản facebook phục vụ công việc bán hàng trên mạng, ông N.V.T đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết trên, đồng thời cam kết không tái phạm.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ninh-binh-dang-thong-tin-sai-su-that-hai-thanh-nien-bi-phat-12-5-trieu-dong-a563523.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan