+Aa-
    Zalo

    Nổ bình khí tại trung tâm thành phố Hải Phòng, 2 người bị thương nặng

    • DSPL
    ĐS&PL Một chiếc bình oxy được đặt trên vỉa hè tại TP.Hải Phòng bất ngờ phát nổ khiến 2 người bị thương nặng.

    Một chiếc bình oxy được đặt trên vỉa hè tại TP.Hải Phòng bất ngờ phát nổ khiến 2 người bị thương nặng.

    Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Người Đưa Tin 

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 9h30 cùng ngày, ông Trương Văn Sáu (SN 1959, trú tại thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng) có mang bình khí ra vỉa hè trước số nhà 100 Trần Phú (phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng).

    Tại đây, bình oxy bất ngờ phát nổ khiến ông Trương Văn Sáu và anh Nguyễn Anh Nhân (SN 1987 trú tại An Đà, Đằng Giang, Hải Phòng) bị thương nặng.

    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, lực lượng Công an quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng đã có mặt bảo vệ hiện trường và đưa người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Đồng thời, điều tiết giao thông và yêu cầu người dân không lại gần hiện trường tránh tập trung đông người.

    Một số người dân chứng kiến sự việc cho biết vào thởi điểm trên tiếng nổ phát ra rất lớn giống như nổ bom mìn, nhà dân bán kính 500m xung quanh cảm nhận rõ nhà bị rung do vụ nổ.

    Được biết, căn nhà nói trên kinh doanh khí oxy, nitơ Argon, CO2 và thiết bị lắp đặt y tế do ông Đỗ Hồng Tâm làm chủ. Theo ông Nh., người cũng hành nghề lái xích lô trên địa bàn cho biết, ông S. thường chở thuê hàng hóa cho cơ sở này.

    Đường Trần Phú là tuyến đường trung tâm của TP.Hải Phòng, trước đây thường tập trung rất đông người. Thời điểm xảy ra vụ nổ do đang trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 nên ít người qua lại, nếu không hậu quả thật khó lường.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/no-binh-khi-tai-trung-tam-thanh-pho-hai-phong-2-nguoi-bi-thuong-nang-a317753.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan