"Nổ" chạy trường cảnh sát, người đàn ông chiếm đoạt hàng trăm triệu


Thứ 3, 28/02/2017 | 02:40


Thao vẫn tự "nổ" bản thân có thể chạy cho thí sinh vào học trường cảnh sát để chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng của nạn nhân…

Thao tự "nổ" bản thân có thể chạy cho thí sinh vào học trường cảnh sát để chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng của nạn nhân…

Theo báo Công an nhân dân, ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết: Đơn vị vừa có quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Sông Thao (35 tuổi, quê Phú Thành, Yên Thành, Nghệ An, hiện trú số 68 Phạm Tứ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản Nguyễn Sông Thao bị bắt tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo CAND

Báo Tiền Phong thông tin, trước đó, ông L.V.Q, một người dân tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng nói chuyện với bà Lê Thị Bông (trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) về việc con trai ông là N.T.D có nguyện vọng thi vào Trường Đại học Cảnh sát nhưng thiếu điểm.

Ông Q và bà Bông đã đến gặp Nguyễn Sông Thao (ở 68 Phạm Tứ, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), là giám đốc công ty tư vấn du học, để đặt vấn đề xin cho D vào Trung cấp Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Thao nói dối với bà Bông và ông Q là còn một suất bên phòng cháy chữa cháy và quen biết nhiều người làm sếp bên công an nên sẽ xin giúp cho D vào trường với giá 400 triệu đồng.

Số tiền 400 triệu đồng này Thao nhận 2 đợt từ bà Bông (ông Q giao tiền cho bà Bông), mỗi đợt 200 triệu đồng và có viết giấy nhận tiền.

Sau khi chuyển tiền mà mãi không thấy có quyết định nhập học, ông Q và bà Bông nhiều lần điện thoại hối thúc Thao nhưng không được.

Liên quan đến hành vi lừa đảo của Thao, tin tức đăng tải trên báo Công an TP. HCM cho hay, qua xác minh sơ bộ cho thấy, ngoài hành vi lừa đảo vụ việc trên, Thao có dấu hiệu lừa đảo xuất khẩu du học rất nhiều người lên đến hàng tỷ đồng. Thao rất tinh vi, có những vụ Thao còn làm cốt vé máy bay giả và cho nạn nhân ra Hà Nội để bay đi du học, nhưng đến khi vào sân bay thì mới biết sự thật cay đắng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ thông báo, ai là nạn nhân của Nguyễn Sông Thao liên hệ Đội Điều tra Tổng hợp- Công an quận Cẩm Lệ (298 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ) - số điện thoại 0236.673027 để được điều tra mở rộng vụ án.

Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ năm 2009):

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân: 
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; 
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/no-chay-truong-canh-sat-nguoi-dan-ong-chiem-doat-hang-tram-trieu-a182379.html