+Aa-
    Zalo

    Nổ đầu đạn, học viên trường giáo dưỡng chết thảm

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 4.1, một vụ nổ đầu đạn xảy ra tại Trường Giáo dưỡng số 4 thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án và Hỗ trợ tư pháp (huyện Long Thành) khiến một học viên thiệt mạng.

    (ĐSPL) – Vào khoảng 10 g?ờ sáng ngày 4.1, một vụ t?n-tuc/d?a-phuong/m?en-trung/tan-phe-v?-dao-pha?-bom-m?n-a227.html">nổ đầu đạn xảy ra tạ? Trường G?áo dưỡng số 4 thuộc Tổng cục Cảnh sát th? hành án và Hỗ trợ tư pháp (huyện Long Thành) kh?ến một học v?ên th?ệt mạng.

    Theo t?n tức ban đầu được b?ết, khoảng 10h sáng 4.1, trong kh? các học v?ên của Trường G?áo dưỡng số 4 (xã An Phước, huyện Long Thành) đang lao động tạ? khu tràm trước cổng trường thì bất ngờ có t?ếng nổ lớn.

    H?ện trường vụ nổ kh?ến học v?ên tử vong. Ảnh VNN

    Ngay sau đó, mọ? ngườ? chạy đến thì phát h?ện một học v?ên đã tử vong, th? thể bị bắn tung tóe, nh?ều bộ phận trên cơ thể bị b?ến mất.

    Sau kh? th? thể được phát h?ện Công an tỉnh Đồng Na? cùng các cán bộ trong trường G?áo dưỡng số 4 có mặt tạ? h?ện trường t?ến hành đ?ều tra, làm rõ nguyên nhân và xác m?nh danh tính nạn nhân.

    Theo một số nhân chứng tạ? h?ện trường cho b?ết, nạn nhân là học v?ên Nguyễn Văn M?nh (17 tuổ?, ngụ quận 12, TP.HCM). Trước đó, M?nh có nhặt được một đầu đạn ở dướ? lòng suố? rồ? đầu đạn phát nổ làm học v?ên M?nh chết tạ? chỗ. 

    Bước đầu cơ quan chức năng ngh? vấn đạn phát nổ là loạ? M79.

    H?ện cơ quan chức năng đang đ?ều tra làm rõ vụ v?ệc.

    Ngô Hà

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/no-dau-dan-hoc-vien-truong-giao-duong-chet-tham-a16675.html
    Tàn phế vì đào phải bom mìn

    Tàn phế vì đào phải bom mìn

    Thông tin từ dự án Renew cho biết, ngày 30/8/2013, trong lúc đang đào cây trong rừng, ông Nguyễn Văn T., 42 tuổi, trú tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị đã bị thương nặng do cuốc phải đạn cối còn sót lại trong lòng đất. Tai nạn khiến ông T. bị cụt một cánh tay, dập nát bàn tay phải, hai chân bị thương và bỏng khoảng 50\% cơ thể.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tàn phế vì đào phải bom mìn

    Tàn phế vì đào phải bom mìn

    Thông tin từ dự án Renew cho biết, ngày 30/8/2013, trong lúc đang đào cây trong rừng, ông Nguyễn Văn T., 42 tuổi, trú tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị đã bị thương nặng do cuốc phải đạn cối còn sót lại trong lòng đất. Tai nạn khiến ông T. bị cụt một cánh tay, dập nát bàn tay phải, hai chân bị thương và bỏng khoảng 50\% cơ thể.

    Vụ nổ lạ kỳ khiến một bé trai tử vong

    Vụ nổ lạ kỳ khiến một bé trai tử vong

    Một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra tại bến đò ngang đã hất tung bé trai lên trời và tử vong tại chỗ. Hiện cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được lý do dẫn đến vụ nổ bí ẩn.

    Nổ mìn: 3 học sinh bị thương

    Nổ mìn: 3 học sinh bị thương

    (ĐSPL) - Thiếu tá Lê Nho Tâm, Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa của huyện khoảng 9h30 phút sáng nay đã xảy ra một vụ nổ kíp mìn làm 3 em học sinh bị thương.

    23 năm tù cho đối tượng nổ mìn nhà giám đốc CA Khánh Hòa

    23 năm tù cho đối tượng nổ mìn nhà giám đốc CA Khánh Hòa

    Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Công an tỉnh Khánh Hòa, bị cáo này đã chế tạo một quả mìn bằng vật liệu nổ ngay cửa sắt nhà ông giám đốc CA. Tại các phiên tòa, bị cáo liên tục kêu oan, nhưng đã bị bác bỏ. Hiện, hắn đang phải đối diện với mức án 23 năm tù giam.