+Aa-
    Zalo

    Nổ lựu đạn giữa thủ đô Campuchia, 3 người bị thương nặng

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Vụ nổ lựu đạn ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã khiến 3 người bị thương, trong đó có một người gốc Việt.

    (ĐSPL) – Vụ nổ lựu đạn ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã khiến 3 người bị thương, trong đó có một người gốc Việt.

    Báo Giao thông dẫn nguồn từ PhnomPenh Post cho biết, vụ tấn công bằng lựu đạn xảy ra vào lúc 19h40 ngày 6/9, tại phố 163, xã Boeung Keng Kang III, thủ đô Phnom Penh, Campuchia khiến 3 người bị thương.

    Cảnh sát phong tỏa hiện trường sau vụ nổ. Ảnh: Cambodia Daily, Jack Board

    Theo lời một nhân chứng, lựu đạn đã được ném ra từ người ngồi sau một chiếc xe máy, đúng lúc chiếc Lexus màu trắng đi tới. Chiếc xe bị hư hại nhưng tài xế không bị thương. Vụ nổ cũng khiến ít nhất hai xe ô tô đang đậu ven đường bị hư hại.

    Nguồn tin trên báo Người lao động cho biết, 2 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện Calmette là anh Nging Hiv (38 tuổi, người gốc Việt, buôn bán tại chợ O’Russey của quẫn Chamkarmon) và cô Chan Vanny (37 tuổi).

    Nạn nhân còn lại được đưa đến bệnh viện Khmer Soviet cấp cứu là một người đàn ông Ấn Độ tên Dharmendra Singh Kshetrimayum (32 tuổi).

    Theo phát ngôn viên của Cảnh sát Quân đội Quốc gia ông Eng Hy, cơ quan chức năng đang điều tra hiện trường nhưng nguyên nhân gây ra vụ nổ vẫn chưa được làm rõ.

    Ngọc Linh (tổng hợp)

    Nguồn: Người đưa tin

    [mecloud]woFNfs4ykk[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/no-luu-dan-giua-thu-do-campuchia-3-nguoi-bi-thuong-nang-a146797.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan