+Aa-
    Zalo

    Nổ súng bắn người, nam thanh niên ngã gãy chân khi trên đường tẩu thoát

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi nổ súng bắn người đàn ông đang đi giữa đường, Thức lên xe gắn máy bỏ chạy nhưng không may tự vào lề đường, ngã xe dẫn đến gãy chân.

    Sau khi nổ súng bắn người đàn ông đang đi giữa đường, Thức lên xe gắn máy bỏ chạy nhưng không may tự vào lề đường, ngã xe dẫn đến gãy chân.

    Ngày 12/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên nhập viện cấp cứu vì bị đạn cao su bắn vào bụng.

    Thông tin đầu ban đầu, tối 11/4, anh Vũ Văn Chinh (34 tuổi, ngụ tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đi công việc tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng thì bất ngờ bị một người tên Thức (quê ở tỉnh Hải Phòng) dùng súng bắn đạn cao su vào bụng.

    Anh Chinh tại bệnh viện. Ảnh: báo Tiền phong

    Sau khi trúng đạn, anh Chinh ngã gục xuống đường và được người dân địa phương đưa tới Trung tâm y tế huyện Đức Trọng cấp cứu. Khoảng 20h30 cùng ngày, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Gây án xong, đối tượng tên Thức nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường rồi tự tông vào lề đường, ngã xe và bị gãy chân phải nhập viện cấp cứu.

    Nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết thêm, qua thăm khám, các bác sỹ xác định bệnh nhân bị thương ở vùng thượng vị, vết thương đạn bắn dài 1,5cm. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân đã dần hồi tỉnh vào trưa ngày 12/4. 

    Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

    H.V  (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/no-sung-ban-nguoi-nam-thanh-nien-nga-gay-chan-khi-tren-duong-tau-thoat-a225879.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan