+Aa-
    Zalo

    Nổ xe buýt kinh hoàng ở Zimbabwe, ít nhất 42 người chết

    • DSPL
    ĐS&PL Ít nhất 42 người chết và nhiều người bị thương trong vụ nổ xe buýt xảy ra ở Zimbabwe ngày 15/11.

    Ít nhất 42 người chết và nhiều người bị thương trong vụ nổ xe buýt xảy ra tại khu vực Tây Nam Zimbabwe.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP

    AFP dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Zimbabwe Charity Charamba cho biết: "Tính đến thời điểm hiện tại chúng tôi xác nhận hơn 42 người đã thiệt mạng. Lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường". Trong khi đó, một số hành khách được cho là bị thương nặng và được chuyển vào viện cấp cứu.

    Hãng tin Herald dẫn nguồn thạo tin cho biết, vụ tai nạn xảy ra ở Gwanda, tây nam Zimbabwe này có thể là do sự cố nổ bình ga của một trong các hành khách trên xe.

    Truyền thông Zimbabwe công bố những hình ảnh cho thấy chiếc xe bị cháy chỉ còn trơ khung trên cao tốc chạy từ Bulawayo, thành phố lớn thứ hai Zimbabwe, tới biên giới Nam Phi.

    Tài xế Ndabazinhle Sikhosana, người sống sót sau tai nạn với vài vết bỏng nhẹ, nói rằng "ngọn lửa bắt đầu sau một vụ nổ". Khoảng 30 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện thị trấn Gwanda.

    Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thứ 2 xảy ra tại Zimbabwe trong vòng 2 tuần qua. Một tuần trước, ít nhất 50 người cũng thiệt mạng sau khi 2 chiếc xe buýt đâm nhau trên một con đường giữa thủ đô Harare và thị trấn Rusape, phía Đông Zimbabwe.

    Tai nạn giao thông khá nhức nhối ở Zimbabwe do các tiêu chuẩn an toàn đường bộ kém với đường sá xuống cấp.

    Sau vụ tai nạn, Tổng thống Emmerson Mnangagwa đề nghị cải thiện tiêu chuẩn an toàn đường bộ ở nước này.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/no-xe-buyt-kinh-hoang-o-zimbabwe-it-nhat-42-nguoi-chet-a251638.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan