+Aa-
    Zalo

    NSND Lê Khanh không ngần ngại phản đối việc hẹn hò online

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tập 1 của chương trình “Chị Em Chúng Mình” nhanh chóng thu hút được đông đảo sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là chị em phụ nữ.

    Tập 1 của chương trình “Chị Em Chúng Mình” nhanh chóng thu hút được đông đảo sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là chị em phụ nữ.

    Với chủ đề “Hẹn hò qua mạng, có thể hay không?” Nhiều ý kiến trái chiều đồng loạt được nêu lên, NSND Lê Khanh thẳng thắn phản đối việc hẹn hò online nếu chỉ thông qua những ứng dụng hiện nay.

    Với thời đại 4.0, rất nhiều tiện ích mà con người có thể làm qua mạng từ việc mua sắm, thậm chí là tìm người yêu, hẹn hò chỉ bằng một vài phút ngắn ngủi lướt mạng. Nghe được thông tin trên, Thúy Ngân là người ngay lập tức phản đối: “Nghe mấy cái app đó cứ sao sao đó, nó như mấy app mua nhà, có đầy đủ thông tin trên đó luôn”.

    Thấy NSND Lê khanh vẫn còn bỡ ngỡ, Hương Giang nhanh trí giải thích không chỉ là NSND Lê Khanh mà nhiều chị em phụ nữ ở độ tuổi trung niên cũng hiểu rõ. Hương Giang chia sẻ: “Bây giờ người ta gọi là thời đại Tinder, quẹt trái là không thích anh mà quẹt phải là muốn hẹn hò anh đó liền”. Đối với những người phụ nữ trưởng thành và tình yêu được nuôi dưỡng từ những bức thư tình trao tay, những cái nắm tay khi phải lặn lội qua nhiều con đường, NSND Lê Khanh thẳng thắn phản đối việc yêu qua mạng. NSND Lê Khanh chia sẻ: “Hẹn hò online tôi thấy hơi sợ sợ, tình cảm phải lớn mạnh giữa sự giao tiếp, từ ánh mắt tới ánh mắt giữa con người và con người thật. Trong khi ngày xưa phải viết thư tình bằng tay, nó mềm mại và tình cảm hơn đánh bằng máy như bây giờ rất nhiều. Tôi vẫn tiếc lắm những hình thức giao tiếp xưa mà đặc biệt là cảm xúc giữa con người và con người”.

    Không hề phản đối ý kiến của NSND Lê Khanh, Hương Giang cũng chia sẻ quan điểm cá nhân: “Công nghệ ngày một hiện đại hơn là để giúp cho con người bớt vất vả, mục đích là tốt. Nhưng hiện nay tại sao nó lại xảy ra rất nhiều trường hợp không tốt, đó chính là do cách của con người sử dụng”. Hương Giang cũng chỉ rõ những phần mềm hẹn hò hiện nay cũng như thế, mục đích chính là giúp cho những con người bận rộn có thể nhìn thấy nhau trước nhưng sau đó chúng ta nói chuyện thế nào, dung nó tích cực hay tiêu cực đều do chính cách con người chúng ta sử dụng. Tại “Chị Em Chúng Mình”, Hương Giang cũng thẳng thắn khuyên tất cả khán giả nào sử dụng phần mềm hẹn hò qua mạng cũng nên chậm rãi, không chỉ là để giải quyết sinh lý của bản thân”.

    Ngay lập tức, hoa hậu Hương Giang cũng chia sẻ một câu chuyện dở khóc dở cười của mình lúc hẹn hò online từ khi chưa chuyển giới. Hương Giang thẳng thắn tâm sự “Từ xưa em đã thích làm con gái rồi, nên đã lập một nick yahoo giả dạng đó là ngoc_14_2. Lần đầu tiên nhảy vào phòng chat mà em sướng vô cùng vì ở ngoài đời lúc đó chưa có chàng trai nào đối xử với mình như vậy mà tự nhiên lên mạng mình như một hotgirl được nhiều người trò chuyện đến như vậy”. Câu chuyện không có gì xảy ra khi chàng trai Hương Giang liên tục nói chuyện 2 tháng liên tục muốn xem webcam. Lúc đó với tâm lý vô cùng bối rối, Hương Giang liền bắt gặp chị mình vừa đi chơi về và mở webcam chỉa thẳng vào chị gái. Ngay lập tức, Hương Giang nhận được vô vàn lời tán thưởng đến từ chàng trai. Câu chuyện hẹn hò online của Hương Giang giai đoạn chưa chuyển giới khiến cả trường quay cười ồ.

    Tại chính trường quay của “Chị Em Chúng Mình”, có nhiều ý kiến trái chiều đến từ phía khán giả, có những người không tin vào việc hẹn hò qua mạng, có những người cũng tìm được tình yêu đích thực của mình từ những phần mềm đó. Những cuộc tranh luận tại “Chị Em Chúng Mình” phần lớn đều xuất phát từ góc nhìn cá nhân và trải nghiệm đời thường dù bạn là nghệ sĩ, người nội trợ hay một doanh nhân. Việc hẹn hò qua mạng không xấu, nó phụ thuộc vào cách sử dụng và mục đích của mỗi con người khi tìm đến nó. Hãy là một người sử dụng phần mềm hẹn hò thông minh để giảm thiểu được những rủi ro tiềm ẩn phía sau những người chúng ta chưa từng gặp một lần nào.

    Lan Ngọc và Hương Giang liên tục gật gù với quan niệm sống của Lý Nhã Kỳ

    Đến với chương trình "Chị Em Chúng Mình", lần đầu tiên Lý Nhã Kỳ cũng chia sẻ mẫu người lý tưởng của bản thân mình chỉ gói gọn trong 2 từ “chân thật”. Ở vị thế hiện tại là một con người thành đạt và có vị trí trong xã hội, Lý Nhã Kỳ không quan trọng việc người đó có làm nhiều tiền hơn mình, vị trí xã hội có cao hơn mình hay không? Lý Nhã Kỳ quan niệm người đàn ông chỉ cần chân thật, thẳng thắn. Nếu trong một mối quan hệ, nếu người đàn ông của Lý Nhã Kỳ hết yêu, người ấy có thể thẳng thắn chia sẻ để chấm dứt ngay mối quan hệ thay vì đi tìm một cô gái khác để rồi cả 2 người con gái đều đau khổ.

    Liên tục gật gù với những quan điểm về tình yêu của Lý Nhã Kỳ, Hương Giang tiếp tục đưa ra một câu hỏi hóc búa: “Đâu là thời điểm đẹp để những người phụ nữ có thể chọn đúng người”. Nhận được câu trả lời khiến Hương Giang cùng hội chị em thật sự nể phục, Lý Nhã Kỳ chia sẻ: “Đối với Kỳ thời điểm đẹp nhất không phụ thuộc vào thời gian, tuổi tác, mà đó chính là thời gian bạn gặp được đúng người đàn ông phù hợp với cuộc đời mình. Tình yêu không phải một cuộc đua, không phải bạn lập gia đình sớm hay muộn mà nó phải phụ thuộc vô người bạn lấy có thích hợp hay không. Và đặc biệt, hãy chọn một người đàn ông dám chấp nhận những gì bạn đang có”.

    Đồng tình với quan điểm của Lý Nhã Kỳ, Hương Giang và Hari Won cũng chốt hạ một câu khiến tất cả chị em như giải tỏa được tâm lý “ế” kinh niên: “Không nên vội vàng trong tình yêu, nhưng nếu gặp được đúng người, chốt liền”. Đặc biệt, Lý Nhã Kỳ đã từng rất áp lực rằng mình phải lập gia đình và có con, nhưng ở thời điểm hiện tại thành đạt, công việc thuận lợi cũng như tự tìm cho mình những niềm vui ở bạn bè xung quanh, Lý Nhã Kỳ dần nghĩ thoáng hơn và đợi chờ một người thật sự thích hợp với cuộc đời mình dù có trải qua bao nhiêu năm nữa. Những chia sẻ đến từ Lý Nhã Kỳ làm cho Ninh Dương Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm cũng như tâm lý chung đối với rất nhiều người phụ nữ trẻ hiện nay. Hãy là một người thành đạt, tự chủ và độc lập được trong cuộc sống, phụ nữ sẽ trở nên mạnh mẽ, trưởng thành hơn trong suy nghĩ về tình yêu.

    Tập 2 của chương trình “Chị Em Chúng Mình” sẽ lên sóng vào lúc 20h30 thứ Tư (29/07) trên kênh VTV3.

    Hoa Vũ

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nsnd-le-khanh-khong-ngan-ngai-phan-doi-viec-hen-ho-online-a331910.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan