+Aa-
    Zalo

    NSƯT Trung Anh: Diễn viên là nghề "bánh đúc bày sàng"

    • DSPL
    ĐS&PL Tại LHP Việt Nam lần thứ 19, NSƯT Trung Anh đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

    NSƯT Trung Anh không chỉ là gương mặt quen thuộc của sân khấu nhà hát Kịch Việt Nam với những vai diễn đa chiều về tính cách, mà còn ghi dấu ấn trong lòng khán giả với hàng trăm vai diễn lớn nhỏ trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình. Tại LHP Việt Nam lần thứ 19, NSƯT Trung Anh đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

    Theo nghề đến cùng

    Tại LHP Việt Nam lần thứ 19 tổ chức tại TP.HCM, NSƯT Trung Anh đã giành giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Khoảnh khắc đặc biệt này đã đi qua 2 năm, nhưng mỗi khi nhớ lại, người nghệ sĩ này luôn cảm thấy hạnh phúc.

    NSƯT Trung Anh.

    Chia sẻ với PV báo ĐS&PL, anh cho biết: “Năm 2015, khi tôi đang tập vở cho một đạo diễn ở nhà hát thì nhận được điện từ phía cục Điện ảnh mời tham gia LHPVN lần thứ 19. Tuy nhiên, thời gian tập vở rất rút và lại sắp tổng duyệt nên không thể tham dự được. Tối hôm trao giải, tôi được bạn bè, người thân điện thoại đến chúc mừng nên mới biết mình nhận được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Những đứa con của làng. Tôi vui và hạnh phúc lắm, vì những sáng tạo nghệ thuật của mình được công nhận. Tôi cho rằng, LHP này là một sân chơi trí tuệ của những người làm phim tại Việt Nam, bất cứ ai được giải này cũng đều cảm thấy vinh dự và tự hào”.

    Những năm gần đây, nhiều diễn viên, nghệ sĩ trẻ đã đoạt giải cao trong các kỳ LHP, nhận định về điều này, NSƯT Trung Anh chia sẻ: “Họ đều là những nghệ sĩ trẻ nhưng có chuyên môn tốt. Họ nhận được sự đánh giá cao là xứng đáng. Ở LHP lần thứ 19 có: Diễn viên Thuý Hằng, đạo diễn Đặng Thái Huyền, Victor Vũ, ở LHP lần thứ 18 có: Vân Trang, Tăng Bảo Quyên, Trương Minh Quốc Thái... sự trẻ trung, tài năng của những nghệ sĩ này thổi vào LHP một luồng gió mới. Xã hội giờ đã phát triển, vì thế lớp diễn viên trẻ hiện nay đã được rèn luyện và học tập tốt hơn.

    Chỉ cần họ đam mê, chăm chỉ và thêm chút may mắn nữa là sẽ đi theo được con đường điện ảnh. Tôi vẫn thường nói với các diễn viên trẻ ở nhà hát Kịch Việt Nam nơi tôi công tác là: Nghề đã chọn mình, thì phải theo đến cùng. Các bạn trẻ hiện nay ngoài sân khấu kịch ra còn có phim truyền hình, phim điện ảnh... để thể hiện tài năng. Đây cũng là một cơ hội để các bạn ấy cọ xát về chuyên môn”.

    Trước những thông tin cho rằng, có sự tiêu cực trong các LHP gần đây như sự ưu ái, biết trước giải thưởng. Trung Anh cho biết, anh không thấy chuyện ấy. “Khi được giải, tôi còn không biết phim mình được đi dự thi, chỉ biết khi thấy mình lọt vào danh sách được đề cử của hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thôi.

    Tôi cho rằng, bất kỳ một cuộc thi nào cũng có dư luận trái chiều, có điều cần phải tìm hiểu kỹ mới nên phát ngôn những điều ấy. Bạn có thể “chạy” một giải thưởng, nhưng không thể “chạy” được cả đời, bởi nghề diễn viên là nghề “bánh đúc bày sàng”. Có thế nào, sẽ thể hiện ra luôn chứ không thể giấu giếm được” – NSƯT tâm sự.

    Nhìn khổ nhưng không khổ

    Vào vai khắc khổ nhiều nhưng cuộc sống của diễn viên Trung Anh lại không hề "khổ". Tuy mãi đến năm 36 tuổi mới lập gia đình, nhưng anh đã tìm được tình yêu đích thực của mình. Vợ Trung Anh kém anh 10 tuổi, hết mực yêu thương và ủng hộ chồng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Mỗi lần Trung Anh đi công tác xa nhà, bà xã lại thay anh chăm lo gia đình để anh vững tin theo đuổi sự nghiệp.

    Trung Anh bộc bạch dù nghiệp diễn không mang lại cho gia đình cuộc sống dư dả song anh vẫn luôn có niềm tin và đam mê cháy bỏng với các vai diễn. NSƯT Trung Anh cho biết, chính giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc LHP lần thứ 19 trong bộ phim Những đứa con của làng đã là động lực để anh bước tiếp con đường nghệ thuật.

    Anh cho rằng, năm 2017 là một năm may mắn của mình khi bộ phim Người phán xử đã “làm mưa làm gió” trên màn ảnh nhỏ, và đi đâu, anh cũng được khán giả nhận ra, hâm mộ. Thậm chí, có người đã gọi anh bằng cái tên Lương bổng thay vì Trung Anh, vì quá hâm mộ phim. So với các diễn viên trong phim Người phán xử như: NSND Hoàng Dũng, Hồng Đăng, Việt Anh, Thanh Hương thì sau phim trên, họ nhận được nhiều lời mời đi sự kiện, quảng cáo còn Trung Anh thì ít hơn.

    Anh cho hay, mình chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện nhiều hay ít show quảng cáo, đi dự sự kiện. “Tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hơn nữa, đi quảng cáo sản phẩm cũng là cái duyên nữa, phải phù hợp với sản phẩm, sự kiện người ta mới chọn chứ. Gương mặt của Trung Anh không phải là “hot” để quảng cáo sản phẩm. Trông tôi vẫn có nét gì đó khắc khổ, có lẽ vì thế bên quảng cáo họ tránh mời, dẫn đến số lượng quảng cáo cũng hạn chế. Có thể, các diễn viên kia hợp hơn nên họ được mời thôi” – NSƯT chia sẻ.

    Trung Anh cho biết, anh là người thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng và chỉ muốn làm nghệ thuật một cách chân chính.

    “Tôi không phải là người khéo léo, mình làm diễn viên thì cũng chỉ muốn có chuyên môn tốt để làm nghề thôi. Nhưng, tôi cũng chưa bao giờ bị ai bắt nạt cả. Vì mình chẳng bao giờ quá đáng với ai cả. Ở nhà hát Kịch Việt Nam, diễn viên cũng “lành” lắm, không có sự đố kị, bắt nạt nhau đâu” – Trung Anh kể về nơi làm việc của mình.

    Hỏi NSƯT Trung Anh, hình như anh không thích nổi tiếng? Anh bảo: “Nếu bảo không cần sự nổi tiếng thì không đúng, ai làm nghề này cũng đều mong có tên tuổi, được chú ý nhiều hơn. Có thể không phải mục đích tối cao mình nhắm đến nhưng việc khán giả chấp nhận cũng tạm gọi là một phần thành công trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình.

    Nếu mình đóng nhiều phim mà khán giả không biết mình là ai, thì đó cũng là một phần thất bại. Trên con đường đi của mình nổi tiếng hay không, hoàn toàn nằm ở việc bạn có theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc hay không và phải luôn lấy nghệ thuật chân chính theo đuổi là chính, đấy là mục đích cao nhất”.

    Lạc Thành

    Báo giấy Đời sống & Pháp luật số 139

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nsut-trung-anh-dien-vien-la-nghe-banh-duc-bay-sang-a210780.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan