+Aa-
    Zalo

    Nữ Bí thư quận ủy quận 4 được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

    • DSPL
    ĐS&PL Bà Thái Thị Bích Liên, Bí thư Quận ủy quận 4 được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.
    nu bi thu quan uy quan 4 duoc bo nhiem lam pho truong ban to chuc thanh uy tp hcm
    Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho bà Thái Thị Bích Liên. Ảnh: SGGP

    Chiều 31/5, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ.

    Tại buổi lễ, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về công tác cán bộ.

    Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm bà Thái Thị Bích Liên, Bí thư Quận ủy quận 4 giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

    Bà Thái Thị Bích Liên năm nay 49 tuổi, quê quán Q.Tân Phú; trình độ thạc sĩ chính trị học, cử nhân hành chính, cử nhân chính trị học.

    Bà Liên là cán bộ trưởng thành từ cơ sở tại quận 5, công tác ở Phòng Văn hóa – Thông tin rồi Văn phòng UBND quận, từng giữ chức vụ Phó chánh văn phòng HĐND và UBND quận 5.

    Tháng 8/2003, bà Liên được điều động về phường 6, rồi lần lượt giữ chức Chủ tịch UBND phường và Bí thư Đảng ủy phường 6; sau đó được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Quận ủy quận 5 vào năm 2007.

    Giữa năm 2012, bà Liên được điều động, bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM rồi làm Chánh văn phòng Thành ủy vào cuối năm 2015 và Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng. Từ tháng 11/2019 đến nay, bà Liên làm Bí thư Quận ủy quận 4.

    Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng có quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Quốc Thái, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 4, nhiệm kỳ 2020-2025.

    Ông Nguyễn Quốc Thái sinh năm 1980. Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị. Ông Thái từng trải qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở, trong đó từng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú

    Đến năm 2015, ông Thái được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú. Năm 2019, ông Thái được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM đến nay.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-bi-thu-quan-uy-quan-4-duoc-bo-nhiem-lam-pho-truong-ban-to-chuc-thanh-uy-tp-hcm-a539461.html
    Bộ Công an bổ nhiệm tân Cục trưởng; Giám đốc, Hiệu trưởng 2 Học viện, Đại học CAND

    Bộ Công an bổ nhiệm tân Cục trưởng; Giám đốc, Hiệu trưởng 2 Học viện, Đại học CAND

    Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân giữ chức vụ Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an; Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, giữ chức vụ Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; Thiếu tướng Đoàn Minh Lý giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học ANND.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bộ Công an bổ nhiệm tân Cục trưởng; Giám đốc, Hiệu trưởng 2 Học viện, Đại học CAND

    Bộ Công an bổ nhiệm tân Cục trưởng; Giám đốc, Hiệu trưởng 2 Học viện, Đại học CAND

    Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân giữ chức vụ Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an; Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, giữ chức vụ Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; Thiếu tướng Đoàn Minh Lý giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học ANND.