+Aa-
    Zalo

    Nữ chủ sòng tổ chức đánh bạc trăm triệu tại đầm tôm

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Tụ điểm cờ bạc trên nằm cách xa đường giao thông, xung quanh là khu đất trống và đầm tôm ít người qua lại, có đối tượng cảnh giới.

    (ĐSPL) - Tụ điểm cờ bạc trên nằm cách xa đường giao thông, xung quanh là khu đất trống và đầm tôm ít người qua lại, có đối tượng cảnh giới.

    Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, lúc 15h30 ngày 2/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và ma túy Công an huyện Cần Giuộc triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc ăn tiền quy mô lớn tại ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc.

    Tang vật thu giữ tại hiện trường (Ảnh: Công an nhân dân)

    Tang vật tạm giữ gồm: 114.380.000 đồng, 5 bộ bài tây (loại 52 lá đã qua sử dụng); 16 xe mô tô các loại; 13 điện thoại di động. Cơ quan chức năng bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Gấm, (30 tuổi), ngụ ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây là đối tượng tổ chức cờ bạc và 15 đối tượng tham gia.

    Tụ điểm cờ bạc trên nằm cách xa đường giao thông, xung quanh là khu đất trống và đầm tôm ít người qua lại, có phân công đối tượng cảnh giới.

    Theo điều tra ban đầu, đa số đối tượng tham gia đánh bạc là người địa phương và các vùng giáp ranh xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc.

    Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Tháng 12/2015, công an quận Tân Phú (Tp.HCM) cũng triệt phá ổ bạc “bịp” do nữ quái cầm đầu. Theo VOV, vào ngày 19/12/2015, lực lượng chức năng quận Tân Phú bất ngờ ập vào căn nhà số 24 đường Chân Lý (phường Tân Thành, quận Tân Phú) bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bài ăn tiền.

    Theo các trinh sát hình sự, các đối tượng do nữ quái Ngô Thị Minh Hằng (ngụ quận Bình Tân) cầm đầu đều là những người đánh bài gian lận chuyên nghiệp. Để lừa tiền con bạc, các đối tượng này tìm cách rủ rê người quen hoặc tạo tình huống để dụ các con bạc khác tham gia sát phạt.

    Mỗi sòng bài có giá thấp nhất là 200.000 đồng, nhiều nhất là 1.000.000 đồng. Sau khi dụ được con bạc vào sòng, bằng nhiều hình thức lừa đảo khác nhau, các đối tượng tráo đổi bài để ăn tiền con mồi.

    Trước khi bị bắt một ngày, nhóm này đã thu lợi được 30 triệu đồng từ 1 con bạc ở quận Tân Phú.

    NINH LAN(Tổng hợp)

    Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-chu-song-to-chuc-danh-bac-tram-trieu-tai-dam-tom-a139916.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan