+Aa-
    Zalo

    Nữ đại gia mất hơn chục tỷ đồng vì tin lời game thủ

    • DSPL
    ĐS&PL Ham lãi suất cao khi góp tiền để kinh doanh, nữ đại gia bị Hoa chiếm đoạt hơn 13,8 tỷ đồng.

    TAND TP.Hà Nội vừa đưa ra xét xử bị cáo Đỗ Thị Phương Hoa (SN 1986, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa mở ra khi bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt vì đang nuôi con nhỏ.

    nu dai gia mat trang 14 ty vi tin loi game thu dspl
    Nữ đại gia mất hơn chục tỷ đồng vì "làm việc" với kẻ nghiện game. Ảnh minh họa

    An ninh thủ đô dẫn hồ sơ bản cáo trạng, do không nghề nghiệp và thường chơi game bài trên trang mạng “Tip.club - Đại gia game bài” nên để có tiền chơi game bài, Đỗ Thị Phương Hoa nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của nữ "đại gia" tên Nguyễn Thị Hồng T. (SN 1961, trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội).

    Đầu năm 2017, sau khi quen bà T., Hoa tự giới thiệu mình là nhân viên thu đổi ngoại tệ của Công ty TNHH Dũng Thu (Công ty Dũng Thu), có địa chỉ ở phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    Khoảng tháng 2/2017, Hoa nhận mua giúp bà T. 5 triệu Yên Nhật, nên đã tạo được lòng tin của người phụ nữ này.

    Nữ game thủ rủ bà T. góp tiền vào Công ty Dũng Thu để kinh doanh với mức ưu đãi: góp 1 tỷ đồng sẽ được trả lãi 45 triệu đồng/ tháng.

    Vẫn theo lời dụ dỗ của Hoa, Công ty Dũng Thu còn có các gói huy động vốn với lãi suất cao và chỉ sau từ 3-5 ngày sẽ trả lãi. Ngoài ra, người góp vốn còn được doanh nghiệp cho ưu đãi mua 10 triệu Yên Nhật với tỷ giá thấp.

    Tin lời Hoa, bà T. đã rủ em gái là Nguyễn Thị Th. (SN 1975, cũng trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) tham gia góp vốn.

    T tháng 2 đến tháng 8/2017, bà T. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và đưa trực tiếp bằng tiền mặt cho Hoa với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.

    Hoa mới trả lại bà T. hơn 1,3 tỷ đồng và còn chiếm đoạt hơn 13,8 tỷ đồng. Do không có tiền trả lại cho bà T., Hoa tắt điện thoại và bỏ trốn.

    Ngày 6/9/2017, Hoa đến Công an TP.Hà Nội làm việc và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

    Tại phiên tòa, HĐXX khẳng định căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận Đỗ Phương Hoa đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền rất lớn của bị hại.

    Trên cơ sở đó, TAND TP.Hà Nội đi đến quyết định tuyên phạt Đỗ Phương Hoa 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174-BLHS.

    Về dân sự, HĐXX sơ thẩm cũng tuyên buộc bị cáo phải khắc phục toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt cho bà Nguyễn Thị Hồng T.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 2/10, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Hà Thị Thuỷ (SN 1991, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

    Công lý& Xã hội đưa tin, do làm nghề môi giới bất động sản, trong quá trình môi giới 2 thửa đất tại thị xã Hương Thủy, Thủy đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của những người hỏi mua hai mảnh đất trên để lấy tiền để đầu tư vào tiền ảo.

    Để thực hiện hành vi lừa đảo này, bị cáo đã soạn các hợp đồng đặt cọc giả với nội dung bị cáo Thủy là bên đặt cọc mua các thửa đất trên và có quyền bán lướt cọc để người mua tin tưởng và chuyển tiền cho mình.

    Với thủ đoạn này, Thủy đã ký các hợp đồng đặt cọc mua bán các thửa đất này và chiếm đoạt tiền đặt cọc mua đất của các bị hại với tổng số tiền 500 triệu đồng.

    Tại phiên toà, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

    Sau khi xem xét toàn bộ bản án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hà Thị Thủy 7 năm 06 tháng tù giam, buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền còn lại cho các bị hại.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-dai-gia-mat-hon-chuc-ty-dong-vi-tin-loi-game-thu-a552928.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan