+Aa-
    Zalo

    Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương sẽ mang vàng về cho Việt Nam?

    • DSPL
    ĐS&PL Tối 30/9, vận động viên điền kinh Vũ Thị Hương đã giành quyền vào chung kết nội dung 200 m tại ASIAD 2014.
    Tối 30/9, vận động viên điền kinh Vũ Thị Hương đã giành quyền vào chung kết nội dung 200 m tại ASIAD 2014.
    Ở đợt chạy vòng loại thứ 3, Vũ Thị Hương về đích thứ 3 với thời gian 23''57. Thành tích này của Vũ Thị Hương còn tốt hơn cả khi cô đoạt HCV 200 m tại giải điền kinh Singapore mở rộng vào tháng trước (23''82) nhưng vẫn còn kém chút ít so với thành tích tốt nhất của cô trong sự nghiệp là 23''27. Vào 17h40 chiều mai 1/10, Vũ Thị Hương sẽ bước vào lượt chạy chung kết 200 m nữ.
     Vũ Thị Hương.
    Trước đó, ở chung kết nội dung 100 m, Vũ Thị Hương chỉ về đích thứ 5/8 vận động viên tham dự với thời gian 11''68. Việc xuất phát kém đã dẫn đến thành tích không tốt của Hương ở nội dung này.
    Cũng trong tối 30/9, vận động viên Đỗ Thị Thảo đã bị loại tại nội dung sở trường 800 m nữ. Tại đợt chạy thứ 2 vòng loại, Thảo chỉ về đích thứ 5/8 vận động viên tham dự với thành tích 2 phút 08 giây 66, qua đó không đủ điều kiện để vào chung kết. Đây là thành tích kém rất xa so với khi cô vô địch SEA Games 27 (2 phút 05 giây 52).
    Một nhà vô địch SEA Games khác thi đấu không thành công là Dương Văn Thái. Ở vòng loại nội dung 800 m nam, anh chỉ về đích thứ 4/8 vận động viên tham dự ở đợt chạy 1 với thành tích 1 phút 50 giây 66 và bị loại. Thành tích kém hơn so với khi anh đoạt HCV SEA Games 26 (1 phút 49 giây 42).
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-hoang-toc-do-vu-thi-huong-se-mang-vang-ve-cho-viet-nam-a53151.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan