+Aa-
    Zalo

    Nữ sinh 9X rơi từ tầng 8 xuống tầng 3 ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM

    • DSPL
    ĐS&PL Nhiều sinh viên phát hiện một người rơi từ tầng 8 ký túc xá đại học Quốc gia TP.HCM xuống tầng 3. Mọi nỗ lực cứu chữa đều vô vọng, nữ sinh viên tử vong sau đó.

    Nhiều sinh viên phát hiện một người rơi từ tầng 8 ký túc xá đại học Quốc gia TP.HCM xuống tầng 3. Mọi nỗ lực cứu chữa đều vô vọng, nữ sinh viên tử vong sau đó.

    Ngày 15/3, nguồn tin từ Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, trên địa bàn quận vừa xảy ra vụ việc nữ sinh viên rơi từ tầng 8 khu ký túc xá đại học Quốc gia TP.HCM xuống tầng 3 dẫn đến tử vong.

    Tin nhanh - TP.HCM: Nữ sinh 9X rơi từ tầng 8 xuống tầng 3 ký túc xá

    Khu vực nơi nữ sinh rời từ tầng 8 xuống tầng 3.

    Thông tin ban đầu, rạng sáng 15/3, nhiều sinh viên tòa nhà BA4 ký túc xá đại học Quốc gia TP.HCM phát hiện một người rơi từ tầng 8 tòa BA1 xuống tầng 3 (đoạn mái tôn nối giữa tòa BA1 và BA2).

    Ngay sau đó, các sinh viên tòa nhà BA4 trình báo bảo vệ và cùng lực lượng này tìm kiếm nạn nhân tại khu vực rơi xuống. Tại khu vực mái tôn nhựa trước phòng 303 BA1, lực lượng tìm kiếm phát hiện một nữ sinh viên đang nằm sõng soài trên vũng máu.

    Tin nhanh - TP.HCM: Nữ sinh 9X rơi từ tầng 8 xuống tầng 3 ký túc xá (Hình 2).

    Công văn của trung tâm Quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

    Lực lượng bảo vệ khu ký túc xá đã trình báo cơ quan chức năng địa phương, đồng thời tiến hành sơ cứu cho nữ sinh viên trên. Sau khi sơ cứu, nữ sinh viên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

    Tại bệnh viện, các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, song nạn nhân bị thương quá nặng đã qua đời vào sáng cùng ngày.

    Lực lượng chức năng xác định danh tính của nữ sinh trên là Lê Thị Thủy T. (SN 1998, ngụ TP.HCM) đang là sinh viên theo học ngành Công nghệ thông tin, trường đại học Công nghệ Thông tin. Trước đó, T. ở phòng 803 tòa nhà BA1.

    Sáng 15/3, trung tâm Quản lý ký túc xá đại học Quốc gia TP.HCM đã có công văn báo cáo sự việc trên và nhận định nữ sinh có khả năng tự tử. Nguồn tin xác minh từ sinh viên tại phòng T. ở cho hay, trước đó T. có biểu hiện của bệnh trầm cảm, hay bị ngất, ăn uống thất thường và ngủ li bì.

    Cơ quan công an xác minh phát hiện có một sổ khám bệnh mang tên T. và đơn thuốc đề ngày 16/2/2018 tại bệnh viện Tâm thần TP.HCM điều trị rối loạn hỗn hợp lo âu trầm cảm.

    Ngay sau khi xảy ra sự việc, ban Quản lý ký túc xá đã báo đến gia đình nạn nhân, trường đại học Công nghệ Thông tin và cơ quan này đang phối hợp cùng cơ quan công an để xử lý vụ việc.

    Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

    Hoàng Minh

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-sinh-9x-roi-tu-tang-8-xuong-tang-3-ky-tuc-xa-dh-quoc-gia-tphcm-a222625.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan