+Aa-
    Zalo

    Nữ sinh Afghanistan bị cấm thi đầu vào đại học

    • DSPL
    ĐS&PL Bộ Giáo dục do Taliban cai trị đã ra lệnh cấm nữ sinh Afghanistan tham gia kỳ thi đầu vào đại học kể từ năm sau.

    Bộ Giáo dục Afghanistan đã gửi thư cho các tỉnh miền Bắc đất nước, bao gồm thủ đô Kabul, thông báo về lệnh cấm nữ sinh tham gia kỳ thì đâu vào đại học. Lá thư cho biết các tổ chức không tuân thủ quy định sẽ phải đối mặt với các hành động pháp lý. 

    Bộ Giáo dục Đại học vào tháng 12/20212 cũng đã ra lệnh cấm các nữ ninh đến trường "cho đến khi có thông báo mới". Vài ngày sau, chính quyền Talibam tiếp tục ra lệnh hạn chế hầu hết các nữ nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ. Hầu hết các trường trung học dành cho nữ sinh cũng đã bị chính quyền đóng cửa.

    afghanistan
    Nữ sinh Afghanistan. Ảnh: Reuters 

    Afghanistan đang ở giữa một cuộc khủng hoảng kinh tế, một phần do các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến lĩnh vực ngân hàng và cắt giảm tài trợ phát triển, với các cơ quan viện trợ cảnh báo hàng chục triệu người tại đây đang cần viện trợ khẩn cấp.

    Tuy nhiên, một báo cáo của Ngân hàng Thế giới trong tuần qua lưu ý chính quyền Taliban, vốn tuyên bố tập trung vào khả năng tự cung tự cấp về kinh tế nhiều hơn, đã duy trì thu ngân sách mạnh mẽ vào năm ngoái và cải thiện lĩnh vực xuất khẩu.

    Minh Hạnh (Theo Reuters) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-sinh-afghanistan-bi-cam-thi-dau-vao-dai-hoc-a564467.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan